| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam đã hết dịch cúm gia cầm

Thứ Hai 07/04/2014 , 21:45 (GMT+7)

Theo ngành nông nghiệp Quảng Nam, nhờ quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều khâu nên đến thời điểm này tại tất cả 8 ổ dịch trên địa bàn tỉnh, gồm xã Duy Châu, Duy Hòa, Duy Trinh (huyện Duy Xuyên), xã Điện Ngọc, Điện An, Điện Phong (huyện Điện Bàn), xã Bình Nguyên, Bình Chánh (huyện Thăng Bình) đều đã qua 21 ngày không phát sinh thêm đàn gia cầm nào bị mắc bệnh.

Vì vậy, cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp cơ sở đã dỡ bỏ những biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp.

Được biết, từ ngày 19/1 đến 11/3/2014, tại các xã vừa nêu đã có hơn 16 nghìn con gà, vịt bị nhiễm virus cúm A/H5N1, phải tiêu hủy bắt buộc.

Để nhanh chóng khống chế và dập tắt mầm bệnh, hơn 2 tháng qua lực lượng thú y toàn tỉnh Quảng Nam đã tiêm 500 nghìn liều vacxin cúm A/H5N1 cho những đàn gia cầm ở các ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao bùng phát dịch. Đồng thời, trưng dụng cả trăm máy bơm có động cơ và 9 nghìn lít hóa chất để duy trì thường xuyên khâu vệ sinh môi trường, phun tiêu độc, khử trùng trên phạm vi rộng.

Xem thêm
Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.