| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam: Dịch bệnh trên vật nuôi diễn biến phức tạp

Thứ Ba 28/02/2012 , 09:02 (GMT+7)

Ông Nguyễn Thanh Quang – Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam cho biết, không dừng lại ở Duy Xuyên, những ngày gần đây virus cúm A/H5N1 đã lây lan đến xã Bình Nam (Thăng Bình) và Điện Phương (Điện Bàn) khiến 1.555 con gia cầm bị nhiễm dịch, chết, phải tiêu huỷ khẩn cấp.

Như vậy, tính đến chiều 26/2 toàn tỉnh đã có tổng cộng 12.175 con gà, vịt mắc bệnh, phải tiêu huỷ bắt buộc. Đáng lo hơn, sau khi xuất hiện ở huyện Quế Sơn và Điện Bàn thì dịch lở mồm long móng tiếp tục bùng phát tại thôn 2, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức. Theo thống kê mới nhất, tính đến thời điểm này ngành chuyên môn đã tiến hành tiêu hủy 96 con heo trên địa bàn 3 huyện vừa nêu.

Ông Nguyễn Thành Nam – Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Nam thông tin, đơn vị vừa chi viện thêm 3 nghìn lít hoá chất benkocid cho chính quyền 18 huyện, thành phố để duy trì thường xuyên khâu vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc, khử trùng trên phạm vi rộng, nhất là tại các điểm buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia súc, gia cầm và những ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao bị dịch uy hiếp...

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất