| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam: Mưa lớn kèm thủy điện xả lũ, nhiều vùng bị chia cắt

Thứ Hai 20/11/2017 , 18:08 (GMT+7)

Để ứng phó với nguy cơ sạt lở đất, huyện Bắc Trà My đã di dời 500 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, trong đó, 200 hộ ở xã Trà Bui, hơn 100 hộ dân...

Nhiều vùng thấp trũng trong địa bàn toàn tỉnh bị chia cắt

Theo ghi nhận, ngày 20/11, một số vùng thấp trũng trong địa bàn toàn tỉnh đã bị ngập cục bộ như tuyến đường đi từ trung tâm huyện Đại Lộc qua các xã như Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Sơn đã bị chia cắt; các vùng thấp trũng của huyện Duy Xuyên như Duy Vinh cũng ngập cục bộ. Tại huyện Nông Sơn có 4 xã bị nước lũ chia cắt.

Để ứng phó với nguy cơ sạt lở đất, huyện Bắc Trà My đã di dời 500 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, trong đó, 200 hộ ở xã Trà Bui, hơn 100 hộ dân ở xã Trà Đông. Xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) đã di dời 144 hộ của thôn 2 và thôn 3.

17-24-02_nh_1
Thủy điện Sông Tranh 2 đang xả lũ để điều tiết

 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất