| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam: Xác định một cá thể bò tót

Thứ Ba 08/04/2014 , 09:29 (GMT+7)

Sau mấy ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng đã xác định được loài thú phá hoại nương rẫy của bà con xã Zơ Ngây, huyện Đông Giang (Quảng Nam) là một cá thể bò tót.

Tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam ngày 7/4 cho biết: Sau mấy ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng đã xác định được loài thú phá hoại nương rẫy của bà con xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang (Quảng Nam) là một cá thể bò tót.

Ngày 4/4, lúc 13 giờ con vật xuất hiện tại khu vực rừng trồng thuộc thôn Sông Voi, xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang và đã được quan sát rõ hình ảnh và ghi hình. Con vật có bộ lông màu đen, 4 chân, trên trán có đám lông màu trắng.

Qua trao đổi thông tin giữa Chi cục với Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà - Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội (thông qua đoạn phim ghi hình loài thú) thì khẳng định là cá thể bò tót (Bos gaurus) đã trưởng thành, giới tính đực.

Đây là loài thuộc Nhóm IB của danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ và Phụ lục I của danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Hiện tại cá thể bò tót đang hoạt động tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Jơ Ngây, ATing và Sông Kôn, huyện Đông Giang.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.