| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi: Đua nhau dựng nhà trong đêm để chờ đền bù

Thứ Sáu 08/10/2010 , 09:49 (GMT+7)

Gần hai tuần qua, nhiều người dân ở xã Sơn Mùa (huyện Sơn Tây,Quảng Ngãi) đêm đêm lén lút dựng nhà để đón chờ… đền bù.

Cứ qua một đêm, ở xã Sơn Mùa lại thấy có thêm một số ngôi nhà mới nữa. Tất cả đều là nhà tạm lợp tôn. Chủ của những ngôi nhà mới giải thích, nghe đồn huyện Sơn Tây sẽ di dời trung tâm hành chính từ xã Sơn Dung sang xã Sơn Mùa, chắc sẽ có bồi thường giải tỏa, nên chúng tôi vào rẫy đốn keo về dựng nhà để được nhà nước hỗ trợ đền bù. 

Ngày 7/10, ông Phạm Tấn Hoàng- Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây thừa nhận, chỉ trong thời gian ngắn nhưng nhà trái phép dựng lên để đón đền bù ở xã Sơn Mùa quá nhiều, trong đó có cả cán bộ xã cũng dựng nhà tạm chờ đền bù. Trước tình hình trên, huyện đã thành lập đoàn công tác tổ chức họp dân, gặp gỡ các già làng, trưởng bản ở xã Sơn Mùa để tuyên truyền cho người dân. “Nếu người dân không tự giác tháo dỡ, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế trong thời gian tới”- ông Hoàng khẳng định.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất