| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi: Gà 4 chân

Thứ Năm 01/07/2010 , 12:54 (GMT+7)

Chủ nhân của con gà kiến cồ 4 chân là anh Huỳnh Văn Thu ở thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh.

Chủ nhân của con gà kiến cồ 4 chân là anh Huỳnh Văn Thu ở thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh.

Anh Thu cho biết: “Tháng 8/2009, anh vào Trại giống gà Cao Khanh ở tỉnh Bình Định mua gà giống (1 ngày tuổi) về nuôi. Về nhà, khi nhỏ vacxin cho gà anh phát hiện có 1 con gà 4 chân. Từ nhỏ, con gà kiến cồ này đi bằng 4 chân nhưng càng lớn hai chân sau ngày càng teo lại và treo lủng lẳng phía sau trông rất ngộ nghĩnh". Anh Thu cho biết thêm, từ khi sinh ra đến nay đã hơn 10 tháng tuổi, con gà 4 chân vẫn khỏe mạnh, ăn uống bình thường như mọi con gà khác, hiện nặng 2,5 kg. 

Đã có người ở trong xã hỏi mua con gà này với giá 3 triệu đồng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.