| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi: Lặn hải sâm, một ngư dân tử nạn

Thứ Năm 04/08/2011 , 10:23 (GMT+7)

Sáng 3/8, tàu cá QNg- 66369 TS đã cập cảng Lý Sơn, đưa thi thể của ngư dân Nguyễn Văn Phước (19 tuổi), trú ở thôn Đông, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) về đảo để gia đình an táng. 

Anh Phước là thuyền viên của tàu cá QNg- 66369TS do ông Huỳnh Công Nhiệm (30 tuổi), ngụ thôn Đông, xã An Hải làm thuyền trưởng. Ngày 1/8, trong khi lặn hải sâm ở độ sâu 30m tại vùng biển Hoàng Sa, do trục trặc hệ thống cung cấp hơi nên Phước tử nạn ngay dưới nước. Các ngành chức năng của huyện Lý Sơn và tỉnh Quảng Ngãi đang xác minh, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.       

Những năm qua, do hải sâm được thu mua với giá khá cao (hiện nay trên 2 triệu đồng/kg) nên thu hút nhiều ngư dân tham gia lặn hải sâm. Nghề lặn đã mang lại sự giàu có cho nhiều người dân trên đảo. Song đây cũng là nghề khá nguy hiểm, bởi để bắt được hải sâm, ngư dân phải lặn xuống độ sâu từ 50-60 mét so với mặt nước biển, song phương tiện hành nghề lại thô sơ và hầu như năm nào cũng có người tử nạn do lặn hải sâm.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.