| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi: Phát hiện vụ vận chuyển hàng ngàn cổ vật

Thứ Sáu 27/08/2010 , 09:31 (GMT+7)

CA huyện Sơn Tịnh cho biết, tối ngày 24/8 đã phát hiện và bắt giữ một lượng lớn cổ vật do lái xe Nguyễn Văn Bạo (1983) ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn vật chuyển từ xã Bình Châu đi tiêu thụ.

CA huyện Sơn Tịnh cho biết, tối ngày 24/8 đã phát hiện và bắt giữ một lượng lớn cổ vật do lái xe Nguyễn Văn Bạo (1983) ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn vật chuyển từ xã Bình Châu đi tiêu thụ.

Chủ của số cổ vật là bà Võ Thị Sim (1960) và Nguyễn Thị Cường (1957) ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Các chủ hàng cho biết số cổ vật này mua gom của các ngư dân xã Bình Châu vận chuyển vào Bình Định để tiêu thụ.

Tổng số cổ vật vận chuyển trái phép trên chiếc xe tải loại 2,5 tấn phân làm 2 loại: gốm tráng men và gốm sứ, bao gồm hũ đựng hương liệu, bình đựng rượu các loại, bát đĩa, ly, chén uống rượu…với hàng nghìn chiếc lớn nhỏ. Theo TS Đoàn Ngọc Khôi, Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi thì đây là số cổ vật được SX từ đời nhà Minh, ở vùng Phúc Kiến, miền nam Trung Quốc khoảng thế kỷ thứ XVII.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.