| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi: Tàu cá bị chìm, 11 ngư dân may mắn được cứu

Thứ Bảy 24/02/2018 , 18:19 (GMT+7)

Một tàu cá của Quảng Ngãi vừa bị chìm, thiệt hại 1 tỷ đồng, 11 ngư dân may mắn được cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Trưa 24/2, UBND xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, có một tàu cá của ngư dân ở xã đang hành nghề đánh bắt hải sản gần đảo Lý Sơn bị phá nước dẫn đến chìm tàu.

Chị Đỗ Thị Kim Liên, vợ của ngư dân Xuân (mặc áo xanh) buồn bã khi nghe tin tàu của chồng bị chìm

Theo thông tin ban đầu, vào 15 giờ chiều 23/2, tàu cá QNg 95879 TS, công suất 257 CV, hành nghề lưới vây, do ngư dân Nguyễn Tấn Xuân, trú xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cùng 10 thuyền viên xuất bến đi khai thác đánh bắt hải sản (cách đảo Lý Sơn gần 10 hải lý). Đến 18 giờ, ngày 23/2, khi tàu cá QNg 95879 TS đang đánh bắt hải sản thì không may sóng lớn đánh mạnh, khiến tàu bị phá nước dẫn đến chìm.

Ngay sau đó, 11 thuyền viên trên tàu đã kịp thời dùng Icom gọi liên lạc các tàu thuyền khác đang hoạt động gần đó chạy lại cứu vớt và đưa 11 thuyền viên gặp nạn lên tàu vào bờ sáng 24/2.

Hiện vụ việc đã báo cáo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để có biện pháp giúp đỡ.

Ngư dân Xuân ngậm ngùi: “Tàu cá này tôi đóng hết 1 tỷ đồng, giờ bị chìm dưới đáy biển không biết giờ lấy gì để ra khơi đánh bắt hải sản nữa. Tôi mong sao các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện cho tôi vay vốn để mua lại tàu khác sớm vươn khơi bám biển. Đồng thời, có thêm nguồn thu nhập để lo cho gia đình”.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất