| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi: Trên 100.000 chậu hoa cảnh bị thiệt hại

Thứ Sáu 02/12/2016 , 16:07 (GMT+7)

Tình hình thiệt hại ban đầu tại Quảng Ngãi gồm 7 ha lúa mới gieo sạ bị trôi giống; trên 480ha rau màu bị thiệt hại, trên 250ha mì và trên 100.000 chậu hoa cảnh bị hư hỏng...


Hoa cảnh của nhân dân huyện Tư Nghĩa bị thiệt hại nặng
 

Theo báo cáo nhanh của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi ngày 2/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, đến rất to; trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang xuống chậm, riêng sông Trà Câu dao động ở mức rất cao. Mực nước lúc 7 giờ 00 ngày 2/12 trên các sông như sau: Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 2,38m, dưới mức BĐ1: 0,12m; Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 3,72m, trên  mức BĐ1: 0,22m; Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 4,05m, dưới mức BĐ3: 0,45m; Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 5,72m, trên mức BĐ3: 0,22m.

Hiện nay, có 3 hồ chứa gồm: Núi Ngang, Diên Trường, Liệt Sơn đang tiến hành xả sâu để đảm bảo an toàn công trình.

Tình hình thiệt hại ban đầu tại Quảng Ngãi gồm 7 ha lúa (huyện Bình Sơn) mới gieo sạ bị trôi giống; trên 480ha rau màu bị thiệt hại (Tư Nghĩa: 270ha, Bình Sơn: 210ha); trên 250ha mì bị hư hỏng; trên 100.000 chậu hoa cảnh của nhân dân huyện Tư Nghĩa bị thiệt hại nặng.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.