| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh mưa xối xả, gió giật dữ dội

Thứ Ba 16/09/2014 , 22:52 (GMT+7)

Theo thông tin mới nhất, tại Vân Đồn chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể nào sau hơn 1 tiếng bão đổ bộ. Tại TP Móng Cái đã có hơn 10 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng./ Bộ Quốc phòng duy trì chế độ “sẵn sàng chiến đấu” chống bão

PV NNVN đang có mặt tại Cảng Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, đến 23h, tại Vân Đồn mưa hiện vẫn đang lớn, tuy nhiên đã bớt xối xả hơn.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, đến 23h đêm 16/9, bão số 3 đang quần thảo trên đất liền tỉnh Quảng Ninh, tâm bão vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc, bắt đầu tiến vào các tỉnh vùng Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong đêm nay tới sáng 17/9, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25-30km/h, suy yếu dần thành ATNĐ và thành vùng áp thấp trên vùng Tây Bắc Bộ. Toàn Bắc Bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to, riêng khu Đông Bắc và Trung du MNPB có mưa to đến rất to.

Hiện tại gió vẫn đang rất mạnh, tuy nhiên tại hiện trường chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể nào.

Ít phút trước, một tàu cá nhỏ của ngư dân đang neo đậu tại đây đã bị đứt dây neo, trôi dạt ra biển. Tuy nhiên, lực lượng Bộ đội Biên phòng ứng trực tại đây đã lập tức dùng xuồng cao tốc chuyên dụng ra lai dắt chiếc tàu này về neo đậu trở lại.

Tại điểm Cảng Vân Đồn, ngoài lực lượng Bộ đội Biên phòng còn có các lực lượng khác như CSGT, lãnh đạo ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương ứng trực liên tục để nhận thông tin về các sự cố do bão lũ gây ra trên địa bàn.

Trước đó, theo ghi nhận của PV NNVN vào 22h100 ngày 16/9, gió giật mạnh kèm theo mưa dữ dội đã khiến một số cây cối dọc tuyến đường 18A thuộc địa bàn huyện Vân Đồn bị gãy đổ.


Mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ liền dã khiến một số đoạn đường bị ngập sâu

Theo thống kê của tỉnh Quảng Ninh đến 22h30 tối nay, sơ bộ tại TP Móng Cái đã có hơn 10 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng.


Một số gia đình phải dùng bao cát chèn vào cửa ra vào để tránh gió thổi bung

Hiện tại, các cơ quan cứu hộ cứu nạn tại TP Móng Cái đã di dời các hộ dân có nhà bị tốc mái tới các điểm an toàn.

Cũng tại Móng Cái, ước khoảng 1.000 ha lúa mùa đã bị gập đổ hoàn toàn. Tại các huyện miền núi như Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu…, trời mưa xối xả, tuy nhiên cơ quan chức năng chưa ghi nhận lũ xuất hiện ở các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh. Quảng Ninh cũng đang khẩn trương lên phương án di dời, sơ tán dân tại các vùng có nguy cơ lũ quyét, sạt lở đất tại các huyện miền núi.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vĩnh Long công bố 2 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Vĩnh Long Ngày 18/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 'Lễ hội Văn Thánh Miếu' và 'Nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long'. 

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.