| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Hàn Quốc giúp 4,7 triệu USD cho đào tạo nghề

Thứ Ba 19/04/2011 , 11:19 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc vừa quyết định tài trợ cho tỉnh này 4,7 triệu USD phục vụ công tác dạy nghề, gồm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và tăng cường năng lực dạy nghề cho Trường Trung học dạy nghề Quảng Trị.

Mục đích dự án là chia sẻ năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm dạy nghề của Hàn Quốc cũng như xây dựng cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị, tổ chức cho cán bộ, giáo viên du học tại Hàn Quốc. Học viên được học nghề từ 2 đến 3 năm, khi ra trường đáp ứng yêu cầu lao động có chất lượng cao của thị trường trong và ngoài nước. Dự án sẽ thực hiện trong thời gian từ năm 2011- 2013. Được biết, công tác dạy nghề của Quảng Trị trong thời gian qua chưa được như mong muốn.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất