| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Hội Khuyến học tiếp sức cho hàng ngàn con em nông dân đến trường

Thứ Hai 03/10/2011 , 10:00 (GMT+7)

Sáng 2/10, tại lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, do Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức, bà Nguyễn Thị Hồng Vân - phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học Quảng Trị, cho biết:  

"Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học của Quảng Trị nhiều năm qua không ngừng phát triển. Trong đó, có nhiều gia đình nông dân thuộc diện xóa đói giảm nghèo nhưng vẫn quyết tâm cho con cháu học hành đến nơi đến chốn; có những dòng họ khuyên học nỗi tiếng như họ Trương Quang ở Mai Xá, xã Gio Mai hay họ Lê ở Đại An Khê, xã Hải Thượng...”

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Cường (giữa) trao giải thưởng Bùi Dục Tài cho các cá nhân ưu tú

Cũng theo bà Hồng Vân, trung bình mỗi năm thông qua các nguồn tài trợ, Hội đã cấp học bổng khuyến học, khuyến tài cho khoảng 1.000 học sinh- sinh viên với tổng kinh phí 15 tỷ đồng.

Nhân dịp này, tỉnh Quảng Trị đã trao giải thưởng Bùi Dục Tài cho 3 tiến sĩ, 33 thạc sĩ, 77 SV đại học có bằng loại giỏi, 7 học sinh chuyên nghiệp, 6 thủ khoa đại học, 1 học sinh THPT và 9 công chức, viên chức với tổng giá trị giải thưởng lên đến 612 triệu đồng. 

 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.