| Hotline: 0983.970.780

'Quảng Trị không để ngư dân tự bơi trong khó khăn'

Thứ Bảy 30/04/2016 , 11:33 (GMT+7)

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và ông Nguyễn Đức Chính-Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. 


Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính thăm và tặng quà cho ngư dân ở xã Trung Giang


Ngày 29/4, ông Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và ông Nguyễn Đức Chính-Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đến thăm tại một số nhà hàng, dịch vụ tại Khu du lịch Cửa Việt, khảo sát tình hình cá chết tại các bãi biển Gio Hải và cảng cá Cửa Tùng.

Kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu ngành y tế cần lấy mẫu cá tại các nhà hàng, hàng quán còn dự trữ lại (nhằm phục vụ lễ) trước khi có tình trạng cá chết để kiểm tra, sớm công bố kết quả xem có đủ tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm hay không để sớm có biện pháp xử lý. Nếu cá bị nhiễm độc thì tiêu hủy, còn đảm bảo an toàn thì công bố cho người dân được biết để chủ động trong các sinh hoạt hàng ngày.

Ông Hùng chia sẻ những khó khăn vất vả mà bà con ngư dân ven biển Quảng Trị đã gặp phải trong thời gian qua. Ông Hùng khẳng định lãnh đạo tỉnh không để ngư dân tự bơi một mình trong khó khăn, mà đã quyết liệt chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng sớm công bố kết quả về chất lượng nguồn nước để bà con nông dân, ngư dân sớm chủ động công việc trong sản xuất và đời sống hàng ngày. Nếu bà con gặp khó khăn về lương thực thì tỉnh sẽ đề nghị Chính phủ kịp thời giúp đỡ.

Ông Hùng đã động viên các hộ kinh doanh vượt qua khó khăn trước mắt bằng cách chuyển đổi các món ăn hải sản sang kinh doanh các loại thực phẩm khác an toàn hơn.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đến thăm hỏi và tặng quà cho hộ ngư dân Đặng Xuân Minh, thôn Nam Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh và hộ ngư dân Lê Văn Sinh, Thị trấn Cửa Tùng mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Đây là những hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn rất cần sự giúp đỡ.

Trước đó, tại tỉnh Quảng Trị xảy ra hiện tượng cá chết bất thường trên các bãi biển. Theo thống kê của các địa phương ven biển tính đến ngày 28/4, số lượng cá chết ước tính khoảng 34,5 tấn. Cá chết khiến 2.290 tàu thuyền của ngư dân chịu ảnh hưởng trong đó có 1.919 tàu cá vùng ven bờ, vùng bãi ngang chịu ảnh hưởng trực tiếp không thể đi biển.

Tổng số lao động trực tiếp đi biển bị ảnh hưởng là 6.816 lao động, trong đó lao động vùng bãi ngang ven bờ là 2.924 lao động. Ngoài ra, có 8,5 ha diện tích nuôi trồng tôm nước lợ, mặn bị thiệt hại do sử dụng nguồn nước từ biển. Các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch, dịch vụ ven biển… cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước tình hình này, các cấp ngành của tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu xét nghiệm và khuyến cáo ngư dân không thu vớt cá chết đưa vào kinh doanh, chế biến thực phẩm và làm thức ăn gia súc; vận động nhân dân thu gom, tiêu hủy cá chết nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường. Thực tế số lượng cá chết tại ven biển Quảng Trị đến nay đã được tiêu hủy, chôn lấp hoàn toàn.    

Cũng trong chuyến thăm này, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thông báo với người dân rằng, kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ khu vực tỉnh Quảng Trị của Sở Tài nguyên-Môi trường cho thấy các tiêu chí quan trắc, đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ tại thời điểm quan trắc, đảm bảo cho mục đích nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và bãi tắm, thể thao dưới nước.

Để hỗ trợ người dân, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định về việc phân bổ 300 tấn gạo cho hộ gia đình gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi hiện tượng cá chết bất thường tại các xã ven biển gồm: Vĩnh Linh 73 tấn, Gio Linh 94 tấn, Triệu Phong 68 tấn, Hải Lăng 65 tấn. Đồng thời, hướng dẫn UBND các xã ven biển căn cứ tình hình thực tế để tiến hành cấp phát gạo hỗ trợ, trong đó ưu tiên hộ nghèo thiếu đói.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ  trích từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho tỉnh 600 tấn gạo để cấp phát kịp thời cho các hộ gia đình ngư dân gặp khó khăn.

Chiều ngày 29/4, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng đã đến Quảng Trị kiểm tra tình hình thiệt hại của ngư dân.Có mặt tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng đã chia sẻ khó khăn với ngư dân, đồng thời động viên người dân vượt qua những thử thách trước mắt. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị cần có biện pháp hỗ trợ với những ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, Chính phủ luôn quan tâm, đôn đốc bộ, ngành sớm tìm ra nguyên nhân đồng thời sẽ có giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.                                                                     
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi động viên bà con ngư dân tại Cảng cá Cửa Tùng

 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất