Theo Sở NN-PTNT Quảng Trị, vụ ĐX 2015-2016, toàn tỉnh gieo trồng hơn 70.000 ha, trong đó tổng diện tích trồng lúa 25.600 ha. Những ngày đầu vụ, sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là chịu ảnh hưởng nặng của đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh, tăng cường liên tục kèm theo mưa lớn, xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài làm hơn 1.000 ha lúa bị ảnh hưởng…
Nhờ triển khai kịp thời các biện pháp khắc phục, tăng cường công tác chăm sóc, bón phân, diệt trừ sâu bệnh hại lúa, các biện pháp diệt chuột, ốc bươu vàng… nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay một số huyện đã bước vào thu hoạch lúa vụ ĐX.
Vụ này lúa được mùa toàn tỉnh, năng suất và sản lượng cao hơn vụ ĐX 2014-2015. Địa phương đạt năng suất cao nhất là huyện Hải Lăng (62 tạ/ha), tính bình quân cả tỉnh năng suất ước đạt 55 tạ/ha. Bà con nông dân trong toàn tỉnh bắt đầu gặt lúa từ ngày 1/5. Dự kiến, đến ngày 20/5 sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích gieo trồng ĐX và nhanh chóng triển khai sản xuất vụ HT 2016.
Kiểm tra tình hình thực tế, ông Hà Sỹ Đồng đề nghị ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương tiếp tục có những biện pháp hỗ trợ, tích cực động viên bà con tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa vụ ĐX để kịp thời triển khai sản xuất vụ HT và ứng phó với tình hình hạn hán được dự báo sẽ xảy ra rất gay gắt.
Các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ các phương tiện và vật tư nông nghiệp, gặt xong, làm đất ngay và tiến hành gieo trồng vụ HT kịp thời vụ. Triển khai các biện pháp tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng, chủ động nguồn nước phục vụ cho sản xuất vụ HT 2016 và xây dựng kế hoạch tưới hợp lý, thực hiện tiết kiệm nước.
Ông Đồng đề nghị các địa phương chủ động rà soát lại những vùng đất trồng lúa thiếu nước để chuyển đổi sang các loại cây trồng khác cho phù hợp, đạt kết quả cao.