| Hotline: 0983.970.780

"Quơ" gọn băng trộm cực lớn ở TPHCM

Thứ Hai 23/02/2009 , 06:45 (GMT+7)

Băng trộm hơn 20 tên gây ra hàng trăm vụ với tổng tài sản mà bọn chúng đã “khoắng” được lên tới nhiều tỷ đồng.

Cơ quan điều tra CA Q.10 vừa tóm gọn hơn 20 tên trộm gây ra hàng trăm vụ trộm cắp tài sản trên toàn thành phố với tổng tài sản mà bọn chúng đã “khoắng” được lên tới nhiều tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, từ giữa năm 2008 đến nay, trên địa bàn quận 10, 11 và một số quận lân cận thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp vô cùng táo bạo, có những phi vụ mà tài sản bọn chúng lấy được lên đến 2 tỷ đồng. Không những vậy, có đêm bọn trộm tung hoành đến cả chục vụ khiến cho tình hình an ninh trật tự ở khu vực Q.10 nói riêng và địa bàn TPHCM nói chung trở nên phức tạp, nhân dân hoang mang vô cùng.

Vụ trộm “chớp nhoáng” mới đây nhất xảy ra đêm 8/2/2009 khi bọn trộm đột nhập vào căn hộ của bà Trần Thị D (SN 1953) ở P.13, Q.10 là Việt kiều tại Nhật. Chỉ trong chớp nhoáng, bọn trộm đã nhanh chóng “cuỗm” được hàng chục món gồm đồ trang sức có đính kim cương, vàng bạc, laptop, ĐTDĐ với tổng giá trị lên tới trên 2 tỷ đồng.

Vụ mất tài sản trị giá trên 2 tỷ đồng của bà Trần Thị D chưa nguôi ngoai thì công an Q.10 lại tiếp nhận hàng chục vụ trộm cắp liên tiếp khiến bao nhiêu gia đình, người dân lâm cảnh điêu đứng. Rạng sáng 15/2 CA phường 14, Q.10 lại tiếp nhận tin báo mất trộm của anh Trần Huỳnh Khả D (SN 1984, ngụ Thành Thái, P.14, Q.10). Anh D cho biết, kẻ gian đã đột nhập vào nhà qua cửa sổ trên lầu không đóng và lấy mất xe Air Blade BS 51H1-7516 của Thái trị giá trên 50 triệu đồng...

Tháng 2/2009, Thượng tá Võ Tương Lai (Trưởng CA quận 10) ký quyết định thành lập chuyên án truy quét các băng nhóm trộm cắp do trung tá Lý Văn Ngộ (Phó CA quận) làm trưởng ban, trung tá Võ Văn Liêm (Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH) làm phó ban chuyên án. Ngày 19/2 CA Q.10 (chủ lực là Đội CSĐTTP về TTXH) đã bắt giữ một băng trộm với 14 đối tượng, cùng tang vật là bốn xe máy dùng để gây án (NNVN đã thông tin). Theo lời khai ban đầu của những đối tượng bị bắt, băng trộm có trên 20 đối tượng,  thực hiện trót lọt hàng trăm vụ ở khắp các địa bàn thành phố để lấy ĐTDĐ, tiền bạc, nữ trang, xe máy...

Mặc dù lực lượng an ninh cơ sở, dân phòng thường xuyên tuần tra canh gác, nhưng số vụ trộm vẫn không giảm mà có dấu hiệu ngày một nhiều hơn nên các thành viên BCA quyết tâm triệt phá. Trinh sát cho biết, có một nhóm thanh thiếu niên “tuổi teen” thường “dạo phố” bằng xe máy vào…nửa đêm. Nhiều ngày đeo bám, nắm tình hình các trinh sát xác định bọn chúng là thủ phạm các vụ trộm đang hoành hành suốt thời gian qua. Theo đó, băng này thường xuyên tụ tập tại quán cà phê cư xá Đồng Diều (Q.8). Ban ngày, bọn chúng thường đi ăn chơi, nuôi gái, đánh bài bằng số tiền trộm cắp được. Từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng, chúng hẹn điểm tụ tập, phân chia địa bàn sau đó tách thành từng nhóm (mỗi nhóm 4 - 5 tên) đi trộm

Nắm được quy luật và phương thức hoạt động của băng trộm, BCA quyết định triệt phá. Đêm 16/2, quán cà phê Đồng Diều trở nên đông đúc bởi trong băng trộm choai choai là các trinh sát. 0 giờ đêm, sau khi bàn bạc xong địa bàn để “ăn hàng”, những chiếc xe đôn dên xoáy nòng chốc chốc nẹt pô, chạy mất dạng, ngay lập tức một tổ trinh sát cũng bám theo. Khoảng 3 giờ 45 ngày 16/2, đường Bà Hạt (P.6, Q.10) yên ắng bỗng xuất hiện những ánh đèn xe máy đảo tới đảo lui, chủ nhân trên xe thì “mắt la mày lém” thì bị tổ tuần tra CA phường bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu, các thành viên băng trộm biết nhau nhờ cùng sở trường, sở đoản: “thất học nhưng thích ăn ngon mặc đẹp và không muốn làm”. Do đó, số tiền trộm được, chúng đem nướng vào những cuộc ăn chơi trụy lạc, gái gú, cờ bạc.

Danh sách các đối tượng

Trần Hữu Đức (SN 1988, HKTT Tân Phú, Đồng Nai); Huỳnh Thanh Thanh (SN 1996, HKTT P5Q8); Phạm Hữu Luân (SN 1993, ngụ P.5, Q8); Lê Anh Tài (SN 1984 ngụ Cần Giuộc, Long An); Lê Đức Hùng (SN 1983, ngụ Bình Long, Bình Phước); Châu Thanh Phát (SN 1992, ngụ P.5, Q8); Nguyễn Minh Giàu (SN 1990); Lê Thanh Đặng (SN 1988, cùng ngụ Bình Hưng, Bình Chánh); Võ Tiến Trung (SN 1992, ngụ P.12, Q.8); Nguyễn Hoàng Hùng Phương (SN 1991, ngụ Sa Đéc, Đồng Tháp), Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1991, ngụ Q.8); Nguyễn Thanh Bằng (SN 1987, ngụ Vĩnh Long)...

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.