Bắt đầu từ hôm nay (12/11), Quốc hội sẽ tiến hành các hoạt động chất vấn các thành viên Chính phủ.
Tại phiên họp này, lần đầu tiên Chính phủ sẽ báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai và thứ ba. Phiên chất vấn dự kiến sẽ kéo dài trong 2 ngày rưỡi.
Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trưởng đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc, sẽ có 4 bộ trưởng, trưởng ngành đăng ký gồm: Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - trên cơ sở những ý kiến của thành viên Chính phủ, các ý kiến chất vấn của ĐB Quốc hội - sẽ giải trình làm rõ thêm.
Nội dung chính sẽ được các ĐB Quốc hội chất vấn tập trung vào các vấn đề như: giải phóng hàng tồn kho, sản xuất kinh doanh trì trệ, tình hình DN giải thể nhiều, làm sao để thị trường trong nước, thị trường nước ngoài liên thông, giải quyết vấn đề nợ xấu, vấn đề đóng băng bất động sản, xử lý chất lượng các công trình như công trình thủy điện Sông Tranh 2… Liên quan đến lĩnh vực y tế, các ĐB quan tâm đến công tác khám chữa bệnh, quá tải bệnh viện, giá thuốc, chăm sóc trẻ em, an toàn thực phẩm.
Cũng theo ông Phúc, ngoài 4 vị bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn trực tiếp, các vị bộ trưởng khác sẽ báo cáo giải trình thêm như Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN-MT…
Đặc biệt, tại phiên chất vấn lần này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn. Bản báo cáo này tập trung vào việc thực hiện lời hứa của 9 Bộ trưởng đã đăng đàn trong 2 kỳ họp trước.