| Hotline: 0983.970.780

Quốc hội Đức 'bật đèn xanh' cho Croatia gia nhập EU

Thứ Sáu 17/05/2013 , 14:44 (GMT+7)

Quốc hội Đức ngày 16/5 đã "bật đèn xanh" cho Croatia gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Guido Westerwelle

Quốc hội Đức ngày 16/5 đã "bật đèn xanh" cho Croatia gia nhập Liên minh châu Âu (EU) sau khi phê chuẩn hiệp ước về việc nước này chính thức trở thành thành viên thứ 28 của EU vào ngày 1/7 tới.

Phát biểu với báo giới cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Guido Westerwelle nhấn mạnh rằng việc Đức - quốc gia cuối cùng trong số các nước thành viên EU, phê chuẩn hiệp ước kết nạp Croatia vào EU, là một "quyết định lịch sử."

Theo ông Westerwelle, sau gần hai thập kỷ kể từ khi xảy ra cuộc xung đột quân sự (1991-1995) khiến Croatia rút khỏi Liên bang Nam Tư, giờ đây châu Âu đang kéo Croatia hội nhập vào dự án hòa bình lớn của châu lục. Ông khẳng định triển vọng của EU là động lực thúc đẩy các quốc gia láng giềng tiến hành cải cách.

Trước đó, ngày 18/4 vừa qua, trong phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu (EP) tại Strasburg (Pháp), nghị sĩ EP Libor Roucek cho rằng việc Croatia gia nhập EU sẽ góp phần giúp liên minh này "lớn mạnh hơn và vững bền hơn."

Các nghị sĩ EP cũng đồng thời kêu gọi Croatia tăng cường cải cách cơ cấu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tái phục hồi thị trường lao động; khuyến khích quốc gia vùng Tây Balkan này giữ vai trò tích cực trong khu vực và chia sẻ kinh nghiệm của mình với các quốc gia khác.

Croatia nộp đơn xin gia nhập EU từ năm 2003 và kết thúc tiến trình đàm phán hồi tháng 6/2011. Theo kế hoạch, Croatia sẽ là thành viên chính thức của ngôi nhà chung EU từ ngày 1/7/2013, trở thành quốc gia thứ hai thuộc Liên bang Nam Tư trước đây gia nhập EU, sau khi Slovenia trở thành thành viên liên minh này vào năm 2004.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.