| Hotline: 0983.970.780

Quốc hội ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Chính phủ

Thứ Tư 14/11/2012 , 18:15 (GMT+7)

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết thúc phần trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết luận về toàn bộ các phiên chất vấn.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết thúc phần trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết luận về toàn bộ các phiên chất vấn.

“Toàn bộ phiên họp được diễn ra dân chủ, công khai, có sự theo dõi, giám sát của đồng bào, cử tri của cả nước. Câu hỏi của ĐB đặt ra thẳng thắn, xây dựng, đi vào trọng tâm những vấn đề lớn, câu hỏi phong phú, sắc sảo; Trả lời của các vị bộ trưởng, thành viên Chính phủ cũng đi vào trọng tâm các câu hỏi, giải đáp hầu hết các vấn đề đặt ra, đưa ra được những kiến nghị cần thiết”, Chủ tịch Quốc hội nhận xét.

Về nhiệm vụ cụ thể đối với từng Bộ, ngành, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Đối với Bộ trưởng Công thương: Phải khẩn trương triển khai các kết luận tại kỳ họp trước và các kết luận tại kỳ họp này, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN, quản lý thị trường NK, phát triển thị trường hàng hóa, khuyến khích tiêu dùng, quản lý chặt chẽ nhập siêu… để giải phóng hàng tồn kho, khôi phục tăng trưởng và mở rộng thị trường, từ đó giải quyết công ăn việc làm cho người dân.

Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Xây dựng giải quyết, tạo bước chuyển động làm ấm lên thị trường BĐS, đi theo đó xử lý đóng băng thị trường, giải quyết tình trạng đất bỏ hoang, điều chỉnh qui hoạch, điều chỉnh cơ cấu thị trường và xử lý nợ xấu trong lĩnh vực này.

Quốc hội yêu cầu Thống đốc NHNN phải tạo chuyển biến tích cực trong tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng gắn với thị trường chứng khoán, tài chính. Theo đó, giải quyết tích cực hoạt động thị trường tiền tệ, bảo đảm cung ứng vốn cho sản xuất những mặt hàng quan trọng, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế đồng thời kiềm chế lạm phát theo chỉ tiêu Quốc hội giao. Đối với thị trường vàng, quản lý phải đảm bảo quyền lợi của người dân là tích trữ, tiêu dùng hàng hóa theo đúng nghĩa của nó.

Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Y tế triển khai tích cực các biện pháp đã cam kết, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; khắc phục yếu kém trong quản lý các nhà đầu tư, phòng khám. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ cấp xã đến Trung ương; có nhiều biện pháp tích cực để quản lý, đảm bảo văn hóa, danh dự, y đức ngành y tế.

Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ, ngành liên quan đảm bảo quản lý ATVSTP, tạo chuyển biến tích cực từ nay đến Tết âm lịch và hết năm 2013; ngăn chặn những mặt hàng lậu kém chất lượng; Quyết liệt hơn trong giải quyết mất cân bằng giới tính.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất