| Hotline: 0983.970.780

Quỹ bình ổn tăng 100 tỷ đồng sau điều chỉnh giá xăng dầu

Thứ Năm 09/01/2014 , 08:55 (GMT+7)

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết năm 2013, tổng số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tại các doanh nghiệp là 170 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ so với 20 ngày trước đó.

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết năm 2013, tổng số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tại các doanh nghiệp là 170 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ so với 20 ngày trước đó.


Ảnh minh họa

Tính riêng quý 2/2013, tổng số sử dụng quỹ bình ổn giá (BOG) là gần 1.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số dư quỹ BOG tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, tính đến hết năm 2013 gần 170 tỷ đồng.

Trước đó, theo kết quả ghi nhận tại ngày 10/12/2013, con số này chỉ là 72 tỷ đồng. Đây là một trong những lý do dẫn đến quyết định điều chỉnh giá của cơ quan điều hành ngày 18/12/2013.

Cũng theo báo cáo công bố, 10 trong số 17 doanh nghiệp có số dư quỹ dương, với tổng số gần 600 tỷ đồng. Trong đó, những doanh nghiệp có thị phần lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng công ty xăng dầu Quân đội (MPEC) đang dư 138 đến 305 tỷ đồng.

(Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.