| Hotline: 0983.970.780

Quy Nhơn: 651 triệu đồng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai

Thứ Sáu 16/01/2015 , 09:44 (GMT+7)

Theo đó, các phường xã bị thiệt hại do bão số 4 được phân bổ 135 triệu đồng, số tiền còn lại hỗ trợ 1.719 hộ dân bị thiệt hại do hạn hán trong vụ hè thu năm 2014.

UBND TP. Quy Nhơn (Bình Định) vừa có Quyết định số 47/QĐ-UBND phân bổ 135 triệu đồng cho các phường, xã để hỗ trợ các gia đình có nhà ở bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 4 tháng 11/2014 gây ra, kinh phí từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh.

Trong đó, xã Phước Mỹ được phân bổ 60 triệu đồng, xã Nhơn Hội và phường Nhơn Bình mỗi địa phương 30 triệu đồng, phường Nhơn Phú được phân bổ 15 triệu đồng.

Được biết, cơn bão số 4 tháng 11/2014 đã làm thiệt hại 6 ngôi nhà trên địa bàn thành phố, trong đó 3 nhà bị thiệt hại 100% được hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà, 3 nhà bị thiệt hại từ 50 - 70% được hỗ trợ 15 triệu đồng/nhà.

Tiếp theo đó, UBND TP. Quy Nhơn cũng đã có Quyết định số 48/QĐ-UBND phân bổ 516 triệu đồng cho các phường, xã để hỗ trợ 1.719 hộ dân có diện tích lúa, rau màu, cây trồng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ hè thu năm 2014.

Trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% với số tiền 361,2 triệu đồng và ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% với số tiền 154,8 triệu đồng.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất