| Hotline: 0983.970.780

Quỹ Tiền tệ quốc tế thông qua gói viện trợ 6,64 tỷ USD cho Pakistan

Chủ Nhật 29/03/2015 , 08:57 (GMT+7)

Ngày 28/3, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã thông qua gói viện trợ 6,64 tỷ USD cho Pakistan trong 3 năm tới nhằm hỗ trợ chương trình cải cách và tăng trưởng kinh tế của nước này.

Động thái trên của IMF sẽ tạo điều kiện để giải ngân khoản tiền đầu tiên khoảng 544,5 triệu USD, trong khi số tiền còn lại sẽ được giải ngân trên cơ sở hoàn tất báo cáo đánh giá hàng quý về chương trình cải cách kinh tế của Pakistan.

IMF đã thông qua chương trình cải cách kinh tế của Chính phủ Pakistan và hy vọng chương trình này sẽ giúp Islamabad phục hồi kinh tế, ngăn ngừa khủng hoảng cán cân thanh toán, giảm thâm hụt tài chính, thúc đấy đầu tư và tăng trưởng.

IMF đánh giá mặc dù phải đối mặt với thách thức, song Pakistan là nước có tiềm năng dồi dào (vị trí địa chính trị, nguồn nhân lực và tài nguyên), đồng thời nhấn mạnh rằng việc chính quyền Islamabad tôn trọng chương trình cải cách sẽ giúp nước này huy động được những nguồn tài trợ khác.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất