| Hotline: 0983.970.780

Quyền lực mềm của ông Miura

Thứ Hai 06/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

Quyền lực mềm là một khái niệm do giáo sư người Mỹ Joseph Samuel Nye ở Đại học Harvard đưa ra lần đầu tiên trong một quyển sách phát hành năm 1990. 

Theo đó, quyền lực mềm là dùng khả năng giành được những thứ mình muốn thông qua việc gây ảnh hưởng để khiến người khác làm theo những gì mình muốn.

Ngược với quyền lực mềm là quyền lực cứng. Quyền lực cứng được thực hiện chủ yếu bằng cách đe dọa (như sa thải, kỷ luật…) và mua chuộc (như tăng lương, thăng cấp).

Quyền lực mềm thì đạt được những gì mình muốn bằng cách tác động tới hệ thống giá trị của người khác, làm thay đổi cách suy nghĩ của người khác, và qua đó khiến người khác mong muốn chính điều mà mình mong muốn.

Với người Nhật nói chung và HLV Miura nói riêng, quyền lực mềm hiểu đơn giản đó là sự nể phục.

“Miura là ông thầy khắc kỷ, nhưng luôn giữ chừng mực. Ông có thể to tiếng trên sân tập nhưng không bao giờ có những phản ứng thái quá. Ông không ồn ào nhưng lại rất kiên quyết với những gì mình đã đề ra.

Và quan trọng hơn cả, ông ấy luôn lấy kết quả làm câu trả lời cho mọi chỉ trích. Nhờ đó, sự nể trọng của ông tăng lên theo thời gian”, BLV Quang Huy nhận định.

Sở dĩ Miura khiến người khác nể trọng, trước hết bởi ông là người Nhật - nơi có quyền lực mềm thuộc hàng lớn nhất thế giới và từng đạt đỉnh sau thảm họa động đất sóng thần năm 2011.

Bản thân Miura lại giống như một người có võ công thâm hậu, luôn tự tin. Cụ thể ở đây là ông ấy được trang bị những kiến thức về bóng đá, luôn tân tiến, cập nhật mỗi ngày để không ngừng trang bị, tích lũy bên cạnh một quá trình lao động nghiêm túc.

Nhờ đó, người Nhật nói chung, Miura nói riêng luôn có tính thích nghi cao và không hề lo ngại áp lực.

Một khi con người có sự thích nghi và trở nên tự tin thì luôn kiên định với mục tiêu mình đặt ra. Thông qua những việc làm, hành động cụ thể nó toát nên đức tính đó khiến cho người khác phải ngưỡng mộ và làm theo. Đó là thứ quyền lực mềm của Miura!

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.