| Hotline: 0983.970.780

Quyết đả bại Thái Lan

Thứ Tư 21/05/2014 , 09:30 (GMT+7)

Thầy trò HLV Trần Vân Phát đặt mục tiêu đánh bại Thái Lan trong trận play-off, qua đó tranh tấm vé duy nhất của khu vực Đông Nam Á tới tham dự World cup bóng đá nữ diễn ra vào năm 2015 tại Canada.

BTC chủ nhà Asian cup 2014 Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo về trận đấu play-off giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và nữ Thái Lan. Đây là trận đấu mà đội nào chiến thắng sẽ trở thành chủ nhân của tấm vé dự VCK World cup bóng đá nữ 2015. Phát biểu với báo giới, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, ông Trần Vân Phát cho rằng, cơ hội giữa đôi bên là 50/50.

“Hai đội đã không còn lạ gì nhau. Chúng tôi hiểu rõ từng cầu thủ Thái Lan để biết cần phải làm gì ngăn chặn họ. Theo tôi cơ hội giữa đôi bên là 50/50. Nhưng Việt Nam có ưu thế được thi đấu ở sân nhà, dưới sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Chúng tôi sẽ quyết giành chiến thắng”, HLV Trần Vân Phát cho biết.

Ông Phát dự đoán trận đấu với Thái Lan sẽ diễn ra căng thẳng và quyết liệt. “Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử giành vé tới World cup, đội vì vậy sẽ quyết tâm thi đấu tới phút cuối cùng”, ông Phát nói.

Về phía Thái Lan, HLV Srathongvian cũng tuyên bố, Thái Lan sẽ chuẩn bị đầy đủ nhất cho trận đấu với Việt Nam. “Việt Nam có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Các bạn lại được nghỉ hơn chúng tôi 1 trận. Tuy nhiên, Thái Lan hiện tại đang gồm những cầu thủ tốt nhất hiện nay.

Chúng tôi tự tin đủ năng lực để thực hiện mục tiêu của mình, là giành vé tới World cup. Tôi cũng hy vọng đây sẽ là một trận đấu đẹp, đội nào thắng thì người hâm mộ cũng được thưởng thức thứ bóng đá thật sự", HLV Srathongvian nói.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra hồi 17h15 ngày 21/5 trên Sân vận động Thống Nhất. Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) dự kiến sẽ phát và tiếp sóng
trận đấu này.

Tại Asian cup 2014, Thái Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh ở khu vực Đông Nam Á khi đánh bại Myanmar 2-1. Theo HLV Srathongvian, ở góc độ chuyên môn, Thái Lan không ngại bất kỳ đối thủ nào trong khu vực.

“Dĩ nhiên, chúng tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ của mình. Việt Nam là một đội mạnh ở Đông Nam Á nên trận đấu sắp tới sẽ vô cùng khó khăn. Chúng tôi không chờ đợi 1 trận đấu dễ dàng”, theo HLV Srathongvian.

Tại SEA Games 27, Việt Nam từng thua Thái Lan trong trận chung kết. Từ đó đến nay, lực lượng giữa đôi bên không có nhiều sự thay đổi. Hầu hết các gương mặt từng tham dự kỳ SEA Games trên đều đang có tên trong đội hình 2 đội hiện tại.

Dù vậy, HLV Trần Vân Phát khẳng định, Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng trả món nợ nói trên. “Trong thời gian vừa qua, tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ đáng kể về chất lượng. Tôi đặc biệt yên tâm và đặt niềm tin vào bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này. Đội sẽ vào trận với tinh thần cao nhất”, ông Phát nói.

LĐBĐVN (VFF) hôm qua từ chối treo thưởng cho đội tuyển Việt Nam. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tái khẳng định không muốn gây áp lực cho thầy trò HLV Trần Vân Phát.

“Khi thi đấu mà chỉ nghĩ đến chuyện tiền thưởng thì sẽ rất khó tập trung, thể hiện được khả năng. Đội tuyển cứ thi đấu tốt và giành chiến thắng, VFF chưa bao giờ tiếc tiền. Tôi khẳng định nếu giành vé tới World cup, đội tuyển sẽ được thưởng xứng đáng”, ông Dũng cho biết.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm