| Hotline: 0983.970.780

Quýt hồng kiểng chưng Tết đắt hàng

Thứ Tư 04/02/2015 , 10:36 (GMT+7)

Trồng 360 chậu quýt hồng bán tết giá trên 4 triệu đồng/chậu của nhà nông Lưu Văn Ràng, ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung (Đồng Tháp), thu hơn 250 triệu đồng.

* Mời độc giả cùng thưởng thức hình ảnh quýt hồng chưng Tết:


Lão nông Lưu Văn Ràng là người đầu tiên ở miền Tây thành công cho ý tưởng đưa quýt vào chậu phục vụ cho thị trường chưng tết


Theo ông Ràng giai đoạn khó khăn nhất là khâu chiết cành từ cây mẹ, rồi đưa xuống mô đất thuần dưỡng. Nếu ở khâu này làm đúng kỹ thuật, cây phát triển tốt thì bắt đầu đưa lên chậu, xử lý cho cây ra hoa, ra trái


Để có 360 chậu quýt hồng bán dịp tết này, ông Ràng đã tốn công chiết cành, chăm sóc cả ngàn cây quýt hồng mới chọn được những số cây trên cho vào chậu, xử lý cho trái


Theo vị chủ nhân này, năm rồi làm chỉ đạt 80%, tuy nhiên còn khuyết điểm ở chỗ vỏ trái còn dầy, quả không bóng kiến. Riêng năm 2015 đã khống chế được yếu điểm này, vỏ quýt mỏng và quả bóng rất đẹp mắt. Nên năm nay số lượng quýt trong chậu của ông đạt tới 98%


Đối với những chậu quýt hồng chưa đạt có giá bán từ 600.000 – 1 triệu đồng/chậu. Tuy nhiên, theo ông Ràng cho biết có nhiều hộ trồng quýt hồng cùng địa phương còn bán với giá từ 4 -5 triệu đồng/ chậu, (loại I)


Có hơn 10 năm trông nghề trồng quýt hồng vào chậu, ông có thể tự chủ theo công thức riêng để sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho vườn quýt của mình


Nhờ áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật mới, từ cách chăm sóc chiết cành đến đưa cây vào chậu, xử lý cho trái… đã giúp ông giảm chi phí ở mức thấp nhất


Các hộ trồng quýt hồng vào chậu hiện đang có thu nhập khá cao, tuy nhiên đòi hỏi người trồng phải nắm vững kỹ thuật, đặc biệt là khâu chăm bón, phân thuốc vì thời gian sinh trưởng của cây chỉ mới hơn hai năm tuổi nên việc xử lý cho trái là rất khó


Bên cạnh ngoài việc trồng quýt trong chậu, ông Ràng đang sở hữu 8 công phía sau nhà trồng quýt  hồng và quýt đường dự kiến ngày 25 tết sẽ thu hoạch, lãi trên 600 triệu đồng

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị lật thuyền trên hồ thủy điện Sơn La

Chiều 22/4, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền trên lòng hồ thủy điện Sơn La đã được tìm thấy.