| Hotline: 0983.970.780

Quýt làm cam chịu

Thứ Năm 12/01/2012 , 09:46 (GMT+7)

- Giá bất động sản dạo này đang xuống mạnh, chú cứ chuẩn bị sẵn tiền đi, nay mai kiếm một căn hộ chung cư giá rẻ để thoát khỏi căn nhà tập thể tồi tàn này là vừa - Ông hàng xóm vừa thấy tôi đã lên tiếng bảo.

- Bác cứ đùa! Bác tưởng em có nhiều tiền lắm à? Giá một căn hộ chung cư ít ra cũng 1- 2 tỷ, cho đến khi về hưu em kiếm đâu ra chừng ấy tiền.

- Chú cứ chờ sang nửa cuối năm 2012 giá bất động sản có khi chỉ còn phân nửa hiện nay thôi. Lúc đó tha hồ mà chọn.

- Bác căn cứ vào đâu mà nhận định như vậy?

- Thế chú không biết là các nhà đầu tư vào lĩnh vực bất động sản đang nợ còn hơn cả chúa Chổm hay sao? Đó là hậu quả tất yếu của tình trạng “tay không bắt giặc” trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở nước ta đấy.

- Bác nói như thế em chịu không hiểu nổi!

- Có gì mà không hiểu. Các nhà đầu tư bất động sản ở nước ta từ Bắc chí Nam đều dùng đất thuê của Nhà nước làm tài sản thế chấp để vay vốn các ngân hàng để làm ăn cả. Bán xong họ mới trả cả vốn lẫn lãi cho ngân hàng. Họ kiếm lời theo cách “lấy nước chó, chấm thịt chó”. Khi giá bất động sản được thổi “bong bóng” lên khiến giá bất động sản tại Thủ đô còn cao hơn cả Tokyo (Nhật Bản) thì họ tính toán sẽ thu lời lớn nhưng lúc quả bóng này bị “xì hơi”, lãi suất vay ngân hàng lên tới 25-30% thì họ lấy đâu ra gốc và lãi để trả ngân hàng. Và một khi tín dụng bị thắt chặt, các nhà đầu tư bất động sản sẽ lần lượt phải tuyên bố phá sản thì các ông chủ nợ (ngân hàng) bất đắc dĩ phải “ôm” luôn các toà nhà chung cư mà họ bỏ lại...

- Nói như bác thì các ông ngân hàng hiện nay cũng giống mấy cha chủ tiệm cầm đồ bác à? Tôi tưởng ngân hàng chỉ cho vay 70% giá trị thực của tài sản thế chấp chứ?

- Đúng vậy! Các ông ngân hàng tự biến họ thành những kẻ cầm đồ của các nhà đầu tư bất động sản không có thực lực tài chính. Lẽ ra, trước những món vay lớn như vậy, ngân hàng phải thẩm định xem nhà đầu tư có được bao nhiêu tiền vốn và chỉ cho vay trong phạm vi an toàn nhất cho mình. Đằng này họ lại chỉ dựa tấm bìa đỏ hoàn toàn không có giá trị thực nên giờ mới sống dở chết dở.

- Bìa đỏ là loại giấy tờ có giá đấy chứ. Sao bác lại nói bìa đỏ của các nhà đầu tư lại là giấy tờ không có giá?

- Thế chú không biết là đất trên bìa đỏ của các nhà đầu tư là đất gì à? Đất thuê của nhà nước cả đấy! Có không ít nhà đầu tư, thậm chí còn chưa nộp được một đồng tiền thuê đất nào cho Nhà nước. Bây giờ tiền GPMB vay từ ngân hàng, tiền xây dựng các dãy nhà cao tầng cũng lấy từ ngân hàng... Đều từ trong túi Nhà nước ra cả nên khi họ tuyên bố phá sản, các ngân hàng chỉ còn cách chia nhau các căn hộ mà bán để thu lại tiền. Mọi thua thiệt đều Nhà nước phải gánh chịu cả.

- Bác nói thế em mới hiểu ra. Chả trách toà nhà tháp đôi dầu khí của Cty CP dầu khí tỉnh ta mới xây được một nửa đành bỏ dở, giờ các căn hộ bán chẳng ai mua. Nghe thiên hạ kháo nhau, mỗi ngày riêng tiền lãi đã “nuốt” mất 2 căn hộ. Nghe nói giám đốc Cty cũng lặn mất tăm từ mấy tháng nay.

- Chú cứ chờ xem những điều tôi nói có đúng không nhé! Vấn đề là chú đã có lưng vốn được bao nhiêu thì nhớ cất giữ cho khéo chứ một số ngân hàng cũng chưa hẳn là nơi giữ tiền tốt nhất đâu đấy.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Tiền đạo Đình Bắc báo tin không vui

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có nguy cơ phải nghỉ hết vòng bảng giải U23 châu Á 2024 vì chấn thương cổ chân.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm