| Hotline: 0983.970.780

Ra mắt kênh Truyền hình Nhân dân

Thứ Năm 03/09/2015 , 09:52 (GMT+7)

Tối 1/9, Lễ ra mắt và phát sóng chính thức kênh Truyền hình Nhân dân đã được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

Nhấn nút phát sóng chính thức kênh Truyền hình Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương Báo Nhân dân trong điều kiện còn nhiều khó khăn đã chủ động, tích cực chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất - kỹ thuật, phát sóng thử nghiệm để tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, của bạn xem truyền hình và tổ chức phát sóng chính thức đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, Truyền hình Nhân Dân cần làm nổi bật thế mạnh của một kênh truyền hình chính luận, có dấu ấn riêng, thu hút đông đảo công chúng, thông tin, phân tích thấu đáo, thuyết phục về những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật trong nước, cũng như những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới. 

Ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân chia sẻ, Truyền hình Nhân dân sẽ không ngừng sáng tạo, nâng cao chất lượng các chương trình để thật sự là kênh truyền hình mang dấu ấn chính luận, đặc sắc, năng động và thân thiện, là người bạn gần gũi tin cậy của mọi người, mọi nhà. 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.