| Hotline: 0983.970.780

Ra mắt văn phòng chỉ đạo quốc gia 'Không còn nạn đói'

Thứ Sáu 24/03/2017 , 20:08 (GMT+7)

Sáng ngày 24/3 Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị giới thiệu ra mắt cơ cấu tổ chức Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia của Chương trình hành động...

Sáng ngày 24/3 Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị giới thiệu ra mắt cơ cấu tổ chức Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia của Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2025 (gọi tắt là Ban chỉ đạo quốc gia).

Ông Ngô Hồng Giang, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ NN&PTNT công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia và quyết định ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng trong Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam.

Theo đó, Văn phòng thường trực sẽ có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo Quốc gia trong chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 theo Quyết định số 4547/QĐ-BNN-TCCB ngày 3/11/2016. Ban Chỉ đạo Quốc gia thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải pháp cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai Chương trình hành động quốc gia...

19-18-11_1
Ông Ngô Hồng Giang Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ công bố quyết đinh

19-18-11_3
Lễ ra mắt Các thành viên VP Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.