| Hotline: 0983.970.780

Ra tay xử lý điểm trông xe "chặt chém"

Thứ Sáu 08/10/2010 , 11:10 (GMT+7)

Thấy dòng người tiếp tục ùn ùn vào gửi, mấy nhân viên trông xe nháy nhau: "Phải tăng lên 20.000 đồng".

Một điểm trông giữ xe trên hè phố.
Trong những ngày Đại lễ 1.000 năm này, các điểm trông giữ xe được dịp thẳng tay "chặt chém" thu giá vé vô tội vạ.

Ngay buổi sáng 7/10, tại khu vực Bảo tàng Hà Nội mới khai trương, mở cửa đón khách ngày thứ 2, lượng người đến Bảo tàng và Lễ Hội sinh vật cảnh Việt Nam mừng Đại lễ đông như trẩy hội. Cả một đoạn vỉa hè chạy dài trước cổng vào bảo tàng, xe máy xếp chật cứng, giá vé đồng hạng 10.000 đồng/vé.

Theo quy định, giá vé trông giữ xe máy là 2.000 đồng thì ở đây đã cao gấp 5 lần, nhưng chưa dừng lại ở đấy, thấy dòng người tiếp tục ùn ùn vào gửi, mấy nhân viên trông giữ xe nháy nhau: "Phải tăng lên 20.000 đồng."

Từ khi Hà Nội chính thức khai mạc Đại lễ, các điểm trông giữ xe trên địa bàn trở nên quá tải, chưa kể các điểm trông giữ tự phát. Ngay cả các điểm trông giữ được cấp phép cũng thu giá vé vô tội vạ. Vé xe cũng mỗi nơi phát hành một kiểu, thậm chí có nơi hết vé chỉ xé một mảnh giấy, người trông giữ ký tên vào vé.

Tình trạng loạn giá vé diễn ra khắp nơi, từ ngày khai mạc Đại lễ đến nay. Ngay trong đêm 1/10, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại hồ Hoàn Kiếm, người dân Thủ đô đã phải kêu trời khi bị các điểm trông giữ xe "chặt chém."

Chị Nguyễn Hà Thanh, ở Thanh Hóa mới "chân ướt, chân ráo" ra Hà Nội, rất hào hứng khi được đi xem bắn pháo hoa. Thế nhưng tìm mỏi mắt mới được một điểm trông giữ xe trên đường Trần Hưng Đạo với giá 30.000 đồng/xe, thì cảm xúc của màn bắn pháo hoa đã giảm hẳn. Đến tối 3/10, tình trạng thu giá vé từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng khá phổ biến.

Hàng ngàn người đổ về trung tâm hồ Hoàn Kiếm xem các hoạt động chào mừng Đại lễ đã phải gửi xe tại các điểm trông giữ tự phát với giá vé vô tội vạ. Mặc dù giá cao nhưng do thiếu điểm trông giữ, nên chủ xe có thắc mắc thì các chủ trông giữ sẵn sàng mời đi chỗ khác với lý do “ở đây không thiếu người gửi, chỉ thiếu chỗ thôi” -  như một nhân viên ở điểm trông giữ tư nhân ở ngã tư Tràng Tiền-Ngô Quyền trả lời với khách.

Mặc dù tình trạng này đã được phản ánh đến các lực lượng chức năng nhưng dường như hiện tượng chặt chém tại các điểm trông giữ xe vẫn chưa được cải thiện.

Theo ông Thạch Như Sỹ, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong những ngày diễn ra Đại lễ vừa qua, đường dây nóng của Sở Giao thông Vận tải do ông đang giữ cũng nhận được một số thông tin do người dân phản ánh về tình trạng chủ các bãi trông giữ xe thu quá giá, "chặt chém" khách.

Tất cả những phản ánh của người dân, ông đã chỉ đạo cán bộ lập biên bản xử lý. Thế nhưng có lẽ do lực lượng quá mỏng hay thiếu sự phối hợp của chính quyền địa phương mà tình trạng chặt chém tại các điểm trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa được cải thiện.

Hơn thế, đây không phải lần đầu tiên Hà Nội phải đối mặt với tình trạng này, nhưng không hiểu vì lý do gì các nhà quản lý vẫn loay hoay chưa tìm ra giải pháp để giải quyết dứt điểm "hạt sạn" làm rầu lòng du khách thập phương và người dân Thủ đô trong mỗi dịp lễ, hội.

Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang phối hợp với các quận, huyện, lập các đội thanh tra, kiểm tra, xử lý các bãi trông giữ xe thu quá giá quy định.

Ngày 7/10, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố, quận, đã xử phạt 10 điểm trông giữ xe quá giá so với quy định, trong số đó có một điểm trông giữ là doanh nghiệp khoán quản là Công ty Hạnh Ly (36 Lý Thái Tổ) đã thu của khách 10.000 đồng/lượt.

Các điểm trông giữ xe bị lập biên bản đều thu phí cao gấp từ 7-10 lần so với quy định. Mỗi doanh nghiệp vi phạm đều chịu mức phạt chung cho lần đầu là 6 triệu đồng.

Theo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, nếu các điểm trông giữ xe trên tiếp tục tái phạm sẽ bị xử phạt ở mức cao nhất là 10 triệu đồng/lần vi phạm.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm