| Hotline: 0983.970.780

Rãnh thấp tiếp tục gây mưa ở Bắc, Bắc Trung bộ

Thứ Ba 14/09/2010 , 12:01 (GMT+7)

Ngày 14/9, rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh Bắc bộ tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc, gây mưa to và dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 14/9, rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh Bắc bộ tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc, sau hoạt động yếu và mờ dần, trong khi đó trên cao áp cao cận nhiệt đới đang lấn về phía tây.

Do sự chi phối của hình thái thời tiết trên nên một số nơi tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa to và dông, các khu vực miền núi cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc và sạt lở đất.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với đới gió tây nam có cường độ trung bình.

Dự báo ngày và đêm 14/9, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng tố lốc và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông cấp 2-3. Cần đề phòng tố lốc và sạt lở đất ở vùng núi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Phía bắc cần đề phòng có tố lốc và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ độ  30-33 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất