| Hotline: 0983.970.780

Ráo riết kiểm tra, chuẩn bị trường thi trước giờ G

Thứ Tư 01/06/2011 , 09:17 (GMT+7)

Các trường, sở giáo dục và đào tạo trên cả nước đang ráo riết hoàn thành nốt công tác kiểm tra lần cuối trước khi kỳ thi bắt đầu.

Hơn 1 triệu thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các trường, sở giáo dục và đào tạo trên cả nước đang ráo riết hoàn thành nốt công tác kiểm tra lần cuối trước khi kỳ thi bắt đầu.

Sáng nay, ba đoàn thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã đi xuống các hội đồng thi để thực hiện kiểm tra lần thứ 4 công tác chuẩn bị thi cũng như cơ sở vật chất.

Theo bà Phó Giám đốc Sở Nguyễn Thị Hương Trang, năm nay, Bắc Ninh có gần 16.300 thí sinh dự thi, tương đương với số thí sinh năm 2010. Toàn tỉnh có 12 cụm, 29 hội đồng thi, 683 phòng thi. Hơn 1.700 cán bộ  trong tỉnh đã được huy động để phục vụ kỳ thi.

Cũng theo bà Trang, thời điểm này, Sở đã hoàn tất công tác tập huấn, rà soát cũng như ôn tập cho học sinh. Ngày mai, Sở sẽ tiếp tục cử thanh tra đi kiểm tra tình hình lại một lần nữa trước khi kỳ thi bắt đầu vào sáng ngày 2/6.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hoài Chương, hôm nay, các đoàn kiểm tra cũng đã đi về từng hội đồng để đảm bảo các yếu tố cơ sở vật chất đã sẵn sàng. Trưởng phòng Khảo thí Hồ Phú Bạc vui vẻ cho biết, 100% hội đồng thi đã được kiểm tra.

Với số lượng thí sinh tương đối “khổng lồ,” lên tới 70.000 em, Thành phố Hồ Chí Minh đã phải huy động tới trên 2.900 phòng thi, gần 9.000 giám thị. Đây cũng là một trong những nơi có lực lượng thanh tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền đông nhất, lên tới 15 người.

“Chúng tôi đã sẵn sàng mọi yếu tố cho kỳ thi. Chỉ mong thí sinh ôn tập thật tốt để đạt kết quả cao,” ông Bạc chia sẻ. Vị lãnh đạo Phòng Khảo thí này cũng nhắn nhủ thí sinh nên để điện thoại ở nhà, dậy sớm và đến phòng thi trước giờ quy định khoảng 30 phút. “Đây chỉ là kỳ thi xác nhận trình độ, không có cạnh tranh như thi đại học nên thí sinh không cần quá lo lắng. Khi kỳ thi đã gần kề, các em chỉ cần cố gắng giữ sức khỏe, có chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý,” ông Bạc nói.

Tại Quảng Trị, các chủ tịch hội đồng thi và thư ký hội đồng đã bắt đầu làm việc. Theo ông Phạm Quang Tuân, Trưởng phòng Khảo thí của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này, thanh tra tỉnh đã hoàn tất công tác kiểm tra, rà soát các địa điểm thi. Cùng với việc đến làm việc sáng nay, các chủ tịch hội đồng sẽ tổng kiểm tra lại hội đồng thi của mình lần cuối, có vấn đề gì sẽ báo cáo ngay với sở để có chỉ đạo xử lý kịp thời.

Do cơ sở vật chất khiêm tốn nên các điểm thi của Quảng Trị tương đối nhỏ, chỉ khoảng trên chục phòng thi. Điểm thi lớn nhất có 27 phòng. Toàn tỉnh có trên 11.000 thí sinh dự thi tại 31 hội đồng, chia làm 465 phòng. Trung bình, mỗi hội đồng thi có 15 phòng.

Năm nay, các học sinh trường Trung học phổ thông Đắc Rông 2, thuộc huyện Đắk Rông là những học sinh vất vả nhất, phải đi tời 60 km để đến điểm thi là trường Trung học phổ thông Đắk Rông 1. Các học sinh trường Trung học phổ thông A Túc, Trường Trung học phổ thông Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa cũng phải đi tương đối xa, từ 30 – 40km để đến điểm thi là trường Trung học phổ thông La Bảo và Trung học phổ thông Khe Sanh để dự thi. Theo ông Tuân, với những thí sinh này, lãnh đạo huyện đã bố trí xe ô tô đưa đón để các em có thể dự thi đúng giờ. Bên cạnh đó, học sinh cũng được bố trí ở các trường dân tộc nội trú miễn phí.

So với học sinh Quảng Trị, các thí sinh của tỉnh Bắc Giang được đi gần hơn một chút. Thí sinh đi xa nhất của tỉnh này là những học sinh trường Trung học phổ thông Sơn Động 3. Ông Đỗ Quý Liên, Phó phòng Khảo thí, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang cho biết, trường này có khoảng 200 học sinh, lại ở khu vực nguy hiểm, dễ xảy ra lũ nên để đảm bảo kỳ thi an toàn cho các em, Sở đã quyết định đưa học sinh ra khu vực gần trung tâm, gần đường quốc lộ hơn. Theo đó, các em sẽ phải vượt 20km đến trường Trung học phổ thông Sơn Động số 1 và 2 để dự thi. Cũng theo ông Liên, những em này đã được nhà trường kết hợp với phụ huynh và lãnh đạo địa phương lo công tác đưa đón, đi lại cũng như ăn ở.

“Mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Chúng tôi đã sẵn sàng cho kỳ thi, chỉ chờ trống điểm là bắt đầu,” ông Liên nói.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có trên 1.053.000 thí sinh dự thi. Trong số này, có trên 900.000 thí sinh hệ trung học phổ thông. Số học sinh hệ giáo dục thường xuyên là gần 134.800 em. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 2 đến hết ngày 4/6/2011.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.