| Hotline: 0983.970.780

Rau màu chết rạc

Thứ Năm 20/03/2014 , 07:01 (GMT+7)

Mưa dầm kéo dài ở miền Bắc đã ảnh hưởng rất lớn đến cây trồng, đặc biệt là các loại rau màu vụ xuân hè.

Cả tháng nay không có ngày nắng, cây trồng luôn chìm trong những màn sương mù dày đặc, mưa phùn ẩm ướt liên miên.

Quá trình quang hợp của cây bị kìm hãm, ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng và phát triển. Cũng do thời tiết bất lợi khiến sâu bệnh bùng phát, gây hại mạnh rau màu. Thân lá cây bị thối, chết rạc vì nấm sương mai gây hại, sâu ăn cùn hết lá, dưới đất thì bộ rễ bị úng nước, thối hỏng và chết dần.

Trước tình trạng này, nhiều hộ nông dân chuyên canh rau màu ở Hải Dương đã rất tích cực áp dụng mọi biện pháp như phun thuốc phòng bệnh, chống úng cho ruộng, bổ sung các dòng phân vi lượng cao cấp... hòng cứu vãn, giữ được lượng rau trên đồng ruộng. Tuy nhiên, dưới áp lực khắc nghiệt của thời tiết (mưa dầm triền miên), họ đành bó tay.

Ông Bùi Văn Đậu, Bí thư Chi bộ thôn Chí Linh 1, xã Nhân Huệ, TX Chí Linh là nông dân giàu kinh nghiệm thâm canh rau màu nhiều năm. Hiện tại ông trồng 2,5 sào cà chua. “Nếu không gặp mưa kéo dài đợt này thì cà chua bây giờ đã đang cho quả rộ, năng suất cũng khá cao vì lượng quả non đã đậu được nhiều. Nhưng giờ thì cây nào cây đấy chết rạc trên giàn vì bị mốc sương. Quả nào có chín, vặt về thì cũng cứng đơ hoặc thối ủng, không ăn được vì đã ủ bệnh từ ruộng. Coi như mẻ cà chua này công cốc”, ông cho biết.

Người trồng rau giờ như ngồi trên đống lửa, ngày nào cũng xem ti vi, nghe đài, báo để biết thông tin về thời tiết. Họ chỉ mong sao, ngày mai tạnh mưa, trời hửng nắng. Nhiều hộ đã tốn công tốn nhiều của để bảo vệ rau nhưng giờ đành buông xuôi cho vườn rau chết rạc. Họ mong ngóng từng ngày, thời tiết sẽ thay đổi để trồng một lứa rau mới.

Cùng cảnh với nông dân xã Nhân Huệ, bà con vùng chuyên canh rau màu tại xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng cũng đang loay hoay với những ruộng cà rốt đang thời kỳ dưỡng và giữ củ. Họ chật vật vì phải thu hoạch cà rốt dưới làn mưa phùn dày đặc không lúc nào ngớt, đất ruộng thì ướt nhoét.

Tay đầy bùn đất vừa thu cà rốt, vừa tranh thủ trao đổi, anh Nguyễn Văn Thành bộc bạch: "Chúng tôi thường thắng đậm ở trà cà rốt sớm và trà muộn. Năm nay trà sớm đã gặp may trúng lớn thu được đến 10 triệu đ/sào. Nhưng rủi thay, trà muộn này thất bại thê thảm vì mưa lâu quá! Cả xã, cả vùng giờ phải tập trung thu hoạch, bán tống bán tháo chứ không thì củ thối hỏng hết. Giá cà rốt giờ chỉ còn từ 1.600 - 1.800 đ/kg, thu về được 3,5 - 4,2 triệu đ/sào".

Nông dân Cẩm Giàng vốn có nhiều năm kinh nghiệm thâm canh cà rốt và họ biết cách dưỡng cây, giữ củ ngoài ruộng kéo dài đến tận tháng 4 hay tháng 5 dương lịch mới thu để bán được đắt hơn vì thị trường lúc đó khan hiếm. Năm nay thì không thể nói gì được khi sự tình thế này.

Nhiều vùng SX rau ăn lá ngắn ngày thì cũng không giữ được rau trên ruộng để mà chăm sóc, thu hái. Ngày nào cũng mưa, không tạnh ráo để phun thuốc phòng bệnh. Nhiều hộ định kì phun thuốc nhưng rau cũng rạc hết lá rồi nhũn chết. Cung không đủ cầu nên giá rau ăn lá giờ lại đắt. Rau muống từ 6. 000 - 7.000 đ/mớ, rau cải ăn lá từ 4.000 - 5.000 đ/mớ.

Đắt vậy, nhưng người trồng cũng không kiếm đâu ra nhiều rau để bán vì ruộng rau hầu hết trống trơn. Cho nên hiệu quả kinh tế thu được cũng chẳng là bao. Nông dân phá lứa rau trước để gieo trồng lứa sau thì đều bị thối rạc, không lên được khi cây vẫn còn non, bé.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm