| Hotline: 0983.970.780

"Rể quý" cứa cổ mẹ vợ

Chủ Nhật 27/03/2011 , 08:29 (GMT+7)

Ngày 25/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lương Trọng Nam (SN 1972, ở Hoàng Mai, HN) ra xét xử về tội giết người. Nạn nhân chính là mẹ vợ của hung thủ.

Lương Trọng Nam phải nhận mức án tử hình

Ngày 25/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lương Trọng Nam (SN 1972, ở Hoàng Mai, HN) ra xét xử về tội giết người. Nạn nhân chính là mẹ vợ của hung thủ.

Theo cáo trạng, năm 1990 Lương Trọng Nam kết hôn với chị Lê Thị Huệ (SN 1972). Chị Huệ là con gái bà Nguyễn Thị Sang (SN 1932, ở Thanh Trì, HN). Dù hai vợ chồng đã có một con trai là cháu Lương Việt Hoàng nhưng thay vì chăm chỉ làm ăn, Nam liên tục đi tù vì các tội Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản và Cướp tài sản.

Đến năm 2009, do nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong quá trình sinh sống, chị Huệ đã làm đơn xin ly dị với chồng. Trước khi hai vợ chồng Nam chính thức ra tòa ly dị thì vợ Nam đã có một đứa con riêng với một người khác, đứa con trai của Nam thì được gửi cho ông bà nội nuôi dưỡng.

Sau khi ly hôn, ấm ức vì cho rằng, chị Huệ không để ý đến việc nuôi đứa con của hai người nên Nam có ý định đến nhà để giết chết chị Huệ. Khoảng 12 giờ ngày 10/7/2010, Nam đi xe đạp đến nhà chị Huệ, nhưng chị Huệ không có nhà mà chỉ có bà Nguyễn Thị Sang ở nhà một mình.

Nam ngồi nói chuyện với bà Sang, trong câu chuyện hắn đề cập đến việc muốn quay lại với chị Huệ. Bà Sang nói với Nam, nếu muốn quay lại với Huệ, mỗi tháng cả hai phải đưa bà 300.000 đồng để nuôi cháu Lê Thị Minh Anh (SN 2001, là con riêng của chị Huệ). Nghe vậy, Nam bực bội sẵng giọng với bà Sang: “Thế thì tôi đi về”. Nghe vậy bà Sang cũng bực tức đáp lời: “Thế thì đừng bao giờ xuống đây nữa”, nói đoạn bà Sang đứng lên đi ra cửa, Nam cũng đứng lên đi theo.

Khi bà Sang đi đến phòng ở gầm cầu thang, Nam thấy gần đó có con dao nhọn liền vơ vội rồi bất ngờ dùng tay trái xiết cổ bà Sang, tay phải cầm dao cứa cổ nạn nhân. Dù bà Sang cố van vỉ: “Mẹ xin con”, nhưng Nam vẫn không tha bà cụ mà còn tiếp tục bồi thêm cho bà cụ nhát nữa, làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Nam đã đến đầu thú tại cơ quan điều tra.

Với những hành vi và tội danh như nêu trên, HĐXX đã tuyên án tử hình Lương Trọng Nam.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm