| Hotline: 0983.970.780

Real gục ngã trên đất Đức

Thứ Sáu 26/10/2012 , 10:28 (GMT+7)

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã phải trắng tay ra về trong chuyến làm khách trên sân đương kim vô địch Bundesliga Borussia Dortmund.

Mặc dù Ronaldo ghi bàn nhưng Real vẫn thất bại

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã phải trắng tay ra về trong chuyến làm khách trên sân đương kim vô địch Bundesliga Borussia Dortmund.

HLV Jose Mourinho và các học trò đã không thể phá được “dớp” chưa bao giờ thắng trên đất Đức. Chính xác là trong 12 năm qua, Real Madrid đã có 22 lần làm khách của các đội bóng Đức và chưa một lần đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành chiến thắng. Ở Champions League năm 2011, dù thi đấu rất nỗ lực nhưng Real Madrid vẫn chỉ giành được 1 trận hoà trên sân “hùm xám” Bayern Munich, trước khi để thua chung cuộc ngay tại sân nhà sau loạt luân lưu.

Mặc dù vậy, Jose Mourinho vẫn tỏ ra đầy lạc quan về cơ hội đi tiếp của Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện đứng thứ 2 với 6 điểm, kém Borussia Dortmund 1 điểm. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Ajax (3 điểm) và Manchester City (1 điểm).

“Chẳng có gì bi thảm cả. Chúng tôi thua trận nhưng vẫn đứng thứ 2 trong bảng. Real Madrid hiện có 6 điểm và còn 2 trận nữa trên sân nhà để giành đủ số điểm vào vòng sau. Tôi không thấy có gì ảnh hưởng tới khả năng lọt vào vòng knock-out của Real”, Mourinho tuyên bố.

“Người đặc biệt” cũng giải thích về thất bại của Real Madrid trước Dortmund. “Tôi đã cảnh báo các cầu thủ là Dortmund sẽ chơi phòng ngự phản công như Real. Và điều này thực sự đã xảy ra. Thật khó để có thể tìm được khoảng trống khi đối thủ thi đấu như vậy. Real Madrid đã gặp rất nhiều sức ép. Dĩ nhiên kết quả này không thể khiến tôi hài lòng”, Mourinho nói.

Trong chuyến làm khách hôm qua, ngoài các hậu vệ Marcelo, Arbeloa không thể ra sân do chấn thương, HLV Jose Mourinho còn nguyên các hảo thủ trên hàng công. Mặc dù vậy, Real Madrid không thể tạo được thế trận có lợi trước Dormund. Đội chủ nhà đã thậm chí đã có bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp 1. Phút 36, xuất phát từ đường bóng bất cẩn của trung vệ Pepe, Sebatian Kehl đã cướp được, thực hiện đường chọc khe nhanh cho Lewandowski thoát xuống, dễ dàng đánh bại thủ môn Iker Casillas.

Dortmund xứng đáng với bàn thắng trên bởi lối chơi của đội chủ nhà tỏ ra sắc nét và bài bản hơn hẳn so với Real Madrid. Trong khi đương kim vô địch Đức làm đẹp mắt khán giả với các pha phối hợp ngắn nhuần nhuyễn, Real Madrid chủ yếu sử dụng các đường bóng dài lên tuyến trên cho Cristiano Ronaldo đua tốc độ. Chiến thuật này đã rất dễ bị Dortmund “bắt bài”.

Ronaldo thường xuyên bị kèm chặt, có rất ít khoảng trống để hoạt động. Tiền đạo người Bồ Đào Nha phải đảo chỗ liên tục cho các đồng đội nhưng vẫn không thoát khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ Dortmund.

Chiến thắng 2-1 của Dortmund được ấn định ở phút 64, với pha volley đẹp mắt của Schmelzer. Xen kẽ giữa hai bàn thắng trên là pha ghi bàn mang tính chất danh dự của Cristiano Ronaldo ở phút 38.

Trong gần 30 phút cuối trận, Real Madrid đẩy cao đội hình nhằm tìm cơ hội gỡ hoà. Tuy nhiên, lối chơi rời rạc của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã không khiến Dortmund gặp quá nhiều khó khăn. Real Madrid có thể đã phải chịu thật bại nặng nề hơn nếu thủ môn Iker Casillas không thi đấu xuất sắc.

Ngày 6/11 tới, Real Madrid sẽ có cơ hội trả nợ Dortmund khi hai đội gặp lại nhau trên sân Bernabeu.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm