| Hotline: 0983.970.780

Real thua trận thứ hai liên tiếp

Thứ Năm 19/01/2017 , 07:30 (GMT+7)

Đoàn quân của HLV Zidane để thua Celta Vigo với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà Bernabeu, trong trận tứ kết lượt đi Cup Nhà vua.

Bàn thắng: Marcelo 69' - Iago Aspas 64', Johny 70'

Sau trận thua Sevilla tại La Liga, Real có thể chưa kịp lấy lại sự tự tin vốn có. Tranh thủ cơ hội, Celta Vigo giành chiến thắng ngay trên sân Bernabeu với cùng tỷ số 2-1.

Tiền đạo Iago Aspas đóng vai trò người hùng của Celta Vigo. Cầu thủ này có công trực tiếp mở tỷ số ở phút 64 bằng một cú sút vào ngay giữa khung thành, đồng thời là người chuyền dọn cỗ cho Johny đánh bại thủ môn Kiko Casilla sau đó sáu phút. 

real-thua-tran-thu-hai-lien-tiep
Celta Vigo (áo xanh) ghi được hai bàn nhờ lối chơi phản công hiệu quả. Ảnh: Reuters


So với trận thua Sevilla ba ngày trước, Real không có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Sự thiếu vắng nổi bật nhất chỉ là hậu vệ Dani Carvajal, người chịu án treo giò và phải nhường chỗ cho Danilo. Ở tuyến trên, Ronaldo đá cặp với Lucas Vazquez và Marco Asensio.

Trong khi dàn cầu thủ đá chính vẫn có mặt gần như đầy đủ, cái thiếu lớn nhất ở Real là độ chính xác trong những pha xử lý. Đội bóng của Zidane vẫn chơi ép sân như nhiều trận đấu trước nhưng không tạo ra đủ áp lực lên khung thành Celta Vigo. Với sự vội vã trong khâu dứt điểm, Ronaldo và đồng đội thường đưa bóng đập hậu vệ đối phương văng ra ngoài hoặc chệch khung thành.

real-thua-tran-thu-hai-lien-tiep-1
Benzema cũng bỏ lỡ một cơ hội sau khi vào sân.


Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng trước, Real phải trả giá khi rơi vào bẫy phản công của Celta Vigo. Trong tình huống mở tỷ số ở phút 64, Bongonda thoát xuống vô cùng trống trải bên hành lang cánh phải của đội chủ nhà rồi thực hiện quả tạt nguy hiểm vào vòng cấm. Nhận được bóng từ pha phá lên của Marcelo, Iago Aspas bình tĩnh dứt điểm vào giữa khung thành.

Bàn nâng tỷ số lên 2-0 cũng là kết quả của một tình huống phản công. Aspas một lần nữa góp tiếng nói quyết định khi lấy được bóng từ giữa sân rồi chọc khe cho Johny băng xuống sút chìm đánh bại thủ môn Casilla.

Xen giữa hai bàn của Celta Vigo là cú vô lê đem lại bàn danh dự cho Real. Hậu vệ Marcelo là tác giả của bàn này khi đón được bóng bật ra trong vòng cấm. Trước khi bay vào lưới, bóng khẽ chạm một cầu thủ Celta Vigo đi đổi hướng khiến thủ môn Sergio Alvarez chịu bó tay.

real-thua-tran-thu-hai-lien-tiep-2
Aspas dứt điểm vào giữa khung thành Real trong pha mở tỷ số.


Với kết quả thua 1-2 trong trận lượt đi trên sân nhà, Real đang gặp bất lợi lớn. Trong trận tứ kết lượt về giữa tuần sau, thầy trò Zidane cần thắng hai bàn cách biệt trở lên tại sân đối phương mới có quyền tự quyết tấm vé dự bán kết.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm