| Hotline: 0983.970.780

RealStrong - Có thể thay thế phân hữu cơ

Thứ Sáu 05/02/2010 , 10:28 (GMT+7)

RealStrong là sản phẩm phân hữu cơ khoáng vi sinh mới có thể thay thế hoàn toàn phân hữu cơ...

RealStrong là sản phẩm phân hữu cơ khoáng vi sinh mới có thể thay thế hoàn toàn phân hữu cơ. Với công nghệ vi sinh hiện đại, làm ngủ đông tất cả các vi sinh vật trong suốt thời gian từ đóng bao, xuất kho, vận chuyển, tồn trữ đến khi bón vào đất thì vi sinh vật mới được thức dậy hoạt động mang lại lợi ích cho cây trồng.

Nông dân quen gọi sản phẩm RealStrong là phân bón “đầu voi đỏ”. Phân bón “đầu voi đỏ” được sản xuất tại Công ty All Cosmos (Malaysia) - nhà máy lớn nhất Đông Nam Á và được Cty TNHH TM Nông Phát (TPHCM) nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Hiện nay, bà con nông dân một số vùng đã chọn lựa sử dụng loại phân bón này để thay thế phân hữu cơ, nhất là những vùng trồng cây ăn trái.

Theo anh Đỗ Văn Phí ở ấp Phú Quý, xã Phú An, huyện Phú Tân (An Giang) cho biết: Bón phân “đầu voi đỏ” rễ lúa ra không nhiều bằng bón Urea nhưng bù lại rễ to và dài, cây lúa nở bụi nhiều hơn. Anh Nhan Sơn ở ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) bón phân “đầu voi đỏ” cho mạ nhận xét: So với ruộng đối chứng, từ khi bón “đầu voi đỏ” cây lúa lên khỏe hơn, không mất cây như mấy đám bên cạnh. Còn nông dân Đỗ Văn Phí ấp Phú Quý, xã phú An, huyện Phú Tân (An Giang) thì cho hay: Bón 10kg phân “đầu voi đỏ” 5-5-5 và 5 kg Urea/1 công lúa, sau 5 ngày lúa mới xanh. Tuy lúa xanh chậm nhưng đến 40 ngày vẫn còn xanh tốt. Nhờ vậy, đã bớt được đợt phân thứ hai 15kg, tính ra giảm được 140.000 đồng chi phí tiền phân và công vãi.

Nhà vườn trồng thanh long VietGAP ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) Trần Văn Hai cho biết: Sau khi vườn thanh long bị mưa ngập, cành vàng, bón “đầu voi đỏ” vào cây thanh long ra rễ mới rất nhiều. Bà Nguyễn Thị Dĩ ở Km25, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) bộc bạch: Bón phân “đầu voi đỏ” đất nó đùn lên giống như bón phân chuồng. Riêng chủ trang trại thanh long Duy Lan (Bình Thuận), là người đầu tiên xuất hai container thanh long sang Mỹ cho biết: Sử dụng “đầu voi đỏ” cho cây thanh long hoa ra đồng loạt hơn. Mặc dù, mùa này trời rất nắng nhưng dây thanh long không bị vàng. Trái thanh long rất đồng đều và chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ.

TS Nguyễn Đăng Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (Viện Nông nghiệp Miền Nam) cho biết: RealStrong vừa là phân hữu cơ vừa là phân khoáng với 8 chủng vi sinh đặc biệt nên có thể thay thế hoàn toàn phân hữu cơ, thay thế hoàn toàn phân khoáng. Tuy nhiên, cũng khuyến cáo bà con nông dân: Nếu bón phân “đầu voi đỏ” thì cần phải bón sớm hơn các loại phân khác từ 5-7 ngày. Trong trường hợp bón chung với các loại phân khác thì chỉ nên bón chung với Urea hoặc DAP cho cây nhanh phát màu xanh. Không cần bón chung với phân khoáng NPK và nên giảm bớt số lượng.

Kỹ sư Trần Minh Tân, Trưởng phòng Kỹ thuật - Chi cục BVTV Bình Thuận cho biết: RealStrong chứa hoạt chất thông minh Zeolite, có khả năng giữ gìn dinh dưỡng không bị mất đi do nắng gió, nó chỉ nhả dinh dưỡng khi cây trồng cần. Tuy nhiên, qua tham khảo ý kiến thực tế của bà con nông dân, ngoài các ưu điểm nổi trội của phân bón “đầu voi đỏ” có thể thay thế hoàn toàn phân hữu cơ thì vẫn còn một số hạn chế như: hạt phân lớn nên khó bón cho ruộng lúa, bao phân đóng 25 kg/bao không tiện lợi cho việc vận chuyển. Vì vậy, bà con nông dân đề nghị nhà sản xuất cần khắc phục những hạn chế trên.

RealStrong là sản phẩm chứa lượng vi sinh nhiều nhất về chủ loại, số lượng và hữu hiệu nhất gầm 8 chủng vi sinh vật như sau:

1. Actinomyces Series: Phân hủy protein (xác bã thực vật, phân chuồng, rơm, rạ…) thành amino acid, bẻ gẫy chúng thành NH3, CO2, H2O. Để lại mùi giống mùi rượu xua đuổi côn trùng.

2. Factors Producing Bacteria Series: Bài tiết ra kích thích tố sinh trưởng.

3. Lactobacillus Series: Cung cấp đường cho các nhóm vi sinh vật quang tổng hợp và men sản xuất lactic, hạn chế sự sản xuất ra các vi sinh vật có hại và phân hủy xác bã hữu cơ nhanh chóng. Phân giải xenlulo và các chất sừng.

4. Nitrifying Bacteria Series: Chuyển hóa acid Nitric thành Nitrate (NO3) giúp cây hấp thu dễ dàng.

5. Nitrogen Fixing Series: Có khả năng chuyển Nitơ trong không khí thành đạm cho cây hấp thụ tốt.

6. Phosphoric Acid Releasing Series: Phóng thích và chuyển hóa từ lân khó tiêu thành lân dễ tiêu.

7. Photosynthetic Bacteria Series: Vi khuẩn cố định đạm (là nhóm vi khuẩn tự dưỡng) có khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời tạo ra năng lượng, kết hợp chất bài tiết từ rễ, chất hữu cơ để tạo ra các amino acid. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng và sinh vật trong đất.

8. Yeast Group Series: Bài tiết ra các kích thích tố tăng trưởng và phân chia tế bào rễ, tạo thuận lợi cho việc sản xuất các vi sinh vật.

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Quảng Ninh có vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm đầu tiên

Tháng 1/2024, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh được Sở NN-PTNT cấp giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm.

Gượng dậy từ gian khó

GIA LAI Trong giai đoạn ngành mía đường lao đao, giá mía giảm mạnh, nông dân quay lưng với cây mía, số nhà máy đường và diện tích mía nguyên liệu cả nước giảm đến một nửa…