| Hotline: 0983.970.780

Rét đậm, rét hại kéo dài tới cuối tháng

Thứ Năm 19/12/2013 , 09:36 (GMT+7)

Thời tiết rét đậm sẽ tiếp tục được duy trì, kéo dài tình trạng rét đậm ở cả đông, tây Bắc Bộ và đông Bắc Bộ vào tới Thanh Hóa cho tới ngày 28/12.

* Mưa tuyết làm chết 54 con trâu bò

Trận mưa tuyết xảy ra từ khoảng 8h30’ ngày 15/12 đến sáng 16/12/2013 tại Sa Pa (Lào Cai) là trận mưa tuyết sớm với cường độ mạnh và bất ngờ nhất từ trước tới nay tại Sa Pa.

Thống kê chưa đầy đủ của Phòng NN-PTNT huyện Sa Pa, tính tới chiều 18/12 thiệt hại do trận mưa tuyết gây ra đã làm sập và hỏng 3.100 m2 nhà lưới trồng hoa phong lan, cà chua; diện tích giàn su su tại khu vực Ô Quý Hồ thị trấn Sa Pa bị sập giàn 60% diện tích ước khoảng 48 ha; Diện tích cây Actiso tại thị trấn Sa Pa bị mưa tuyết làm gẫy lá ước khoảng 5 ha. Giá trị thiệt hại về trồng trọt ước 1,5 tỷ đồng.

Do mưa tuyết bất ngờ, thời gian kéo dài nên người dân không kịp lùa gia súc trên các bãi thả về kịp đã khiến 54 con gia súc bị chết rét. Ước thiệt hại khoảng gần 1 tỷ đồng... Tổng thiệt hại mà người dân Lào Cai phải gánh chịu trong trận mưa tuyết vừa qua thống kê chưa đầy đủ khoảng 6,5-7 tỷ đồng.


Lùa trâu về tránh rét 

Trước tình hình rét đậm, rét hại ảnh hưởng nặng nề tới SXNN tại các tỉnh miền núi phía Bắc (MNPB), ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) cho biết, ngay từ tháng 10/2013, Cục đã sớm có văn bản gửi Sở NN-PTNT và UBND các tỉnh MNPB sẵn sàng các biện pháp chuẩn bị chống rét cho gia súc gia cầm.

Hiện tại, Cục Chăn nuôi đã cử 3 đoàn công tác lên các tỉnh MNPB kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống rét cho gia súc gia cầm, đặc biệt là tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu. Theo ông Dương, mặc dù hiện chưa có thống kê cụ thể thiệt hại về gia súc gia cầm do đợt rét đậm rét hại, tuy nhiên nếu đợt rét hại cực đoan này kéo dài, trâu bò sẽ cước chân, không đi được, sức đề kháng kém, nguồn thức ăn bị ảnh hưởng, nếu không phòng chống rét tốt trâu bò có thể bị chết rét.

Vì vậy, Cục Chăn nuôi khuyến cáo người dân không nên thả rông, lùa trâu bò về chuồng lúc trời rét dưới 15 độ C, đồng thời che chắn cẩn thận chuồng trại, cho ăn thêm các loại thức ăn tinh bột như cám gạo, cám ngô, cháo... để tăng cường sức đề kháng cho gia súc.

Trong khi đó theo Cục Trồng trọt, ngoài ảnh hưởng tới SX rau màu tại Sa Pa (Lào Cai) và một số địa phương cục bộ tại MNPB, hiện chưa có thiệt hại đáng kể về hoa màu vụ đông. Hiện tại, một số địa phương đang bắt đầu tiến hành gieo mạ trà xuân sớm (chiếm khoảng 5-7% diện tích ở vùng Trung du MNPB), Cục Trồng trọt đề nghị các địa phương thông tin cho nông dân, không để dân gieo mạ lúc nhiệt độ xuống dưới 15 độ C.

Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương trong những ngày vừa qua, các tỉnh Trung du MNPB đã ghi nhận rét đậm rét hại kỷ lục tại nhiều địa phương.

Lần đầu tiên ở Sìn Hồ (Lai Châu) nhiệt độ xuống âm 0,9 độ C; Mẫu Sơn 0 độ C; Sapa 0,9 độ C. Sương muối xuất hiện liên tục những ngày qua, trải đều lớp mỏng, bám vào mái nhà, cành cây, gây ảnh hưởng nhiều tới cây trồng và vật nuôi các tỉnh vùng cao.

Dự báo trong 2-3 ngày tới, sương muối vẫn tồn tại ở vùng núi. Cụ thể: Các tỉnh đông và tây Bắc Bộ từ hôm nay (19/12) đến ngày 21/12, rét đậm rét hại sẽ vẫn duy trì trên diện rộng.

Từ khoảng ngày 22 đến ngày 24/12, mặc dù rét hại sẽ bớt căng thẳng hơn, tuy nhiên thời tiết rét đậm sẽ tiếp tục được duy trì, và kéo dài tình trạng rét đậm ở cả đông, tây Bắc Bộ và đông Bắc Bộ vào tới Thanh Hóa cho tới ngày 28/12.

Xem thêm
Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc liên tiếp ở Yên Bái làm 150 nhà dân bị sập đổ

Mưa lớn, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh trong đêm 19, rạng ngày 20/4 làm 2 người bị thương và hơn 150 ngôi nhà ở tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, sập đổ.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm