| Hotline: 0983.970.780

Rò rỉ chi tiết kế hoạch trừng phạt Nga của EU

Thứ Năm 04/09/2014 , 15:18 (GMT+7)

Bản kế hoạch dài 3 trang, đã được các nhà ngoại giao Ủy ban châu Âu và EU chuyển đến các phái đoàn thành viên để tham khảo./ Cuộc chiến các siêu cường và cục diện mới / EU xem xét kiện lên WTO về các biện pháp đáp trả của Nga

Tờ Financial Times (Thời báo Tài chính) của Anh cho biết phóng viên của họ đã có trong tảy bản dự thảo kế hoạch trừng phạt mới nhất của EU nhằm vào Nga.

Bản kế hoạch dài 3 trang, được các nhà ngoại giao Ủy ban châu Âu và EU chuyển đến các phái đoàn thành viên để tham khảo trước cuộc họp dự kiến vào thứ Sáu, 5/9.

Theo Financial Times, lần đầu tiên một văn bản của EU đề cập đến việc tẩy chay World Cup 2018 mà trước đó giới ngoại giao Anh, Đức đã đề cập đến. Còn theo tờ Telegraph, dự thảo này còn khuyến nghị cấm Nga tham dự các hoạt động quốc tế cấp cao trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, thể thao, ngoài World Cup 2018 còn có thể là giải đua xe công thức 1 (Formula One), các giải bóng đá châu Âu...

Telegraph còn cho biết, các biện pháp trừng phạt kinh tế lần này sẽ rất mạnh, có thể sẽ nhằm trực tiếp vào ngành năng lượng của Nga như cấm toàn diện các nguồn đầu tư từ EU bao trùm lên lĩnh vực dầu khí.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.