| Hotline: 0983.970.780

Ronaldo ghi bàn, chạy đà thuận lợi cho chung kết Champions League

Chủ Nhật 20/05/2018 , 07:21 (GMT+7)

CR7 trở lại sau hai trận vắng mặt và lập tức ghi bàn giúp Real chia điểm với tỷ số 2-2 trên sân Villarreal.

Bàn thắng: Martinez 70', Castillejo 85' - Bale 11', Ronaldo 32'

Không còn ý nghĩa về vị trí và điểm số, trận đấu ở vòng cuối La Liga trở thành cơ hội để Real kiểm tra phong độ trước trận chung kết Champions League. Ngoại trừ vị trí thủ môn trao cho con trai Luca, HLV Zinedine Zidane tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất. Ronaldo và Bale đá cặp trên hàng công, còn bộ tứ hỗ trợ phía sau gồm Isco, Modric, Casemiro và Kroos.

Ronaldo là cầu thủ gây chú ý nhất trên sân. Trở lại sau hai tuần dưỡng thương, CR7 thi đấu rất sung sức. Ngôi sao người Bồ Đào Nha liên tục di chuyển, đi bóng và dứt điểm trong thời gian có mặt trên sân. Phút 32, không ai khác ngoài Ronaldo bật cao đánh đầu gọn ghẽ nhân đôi cách biệt cho Real.

Ronaldo bật cao đánh đầu lập công giữa hàng thủ Villarreal, Ảnh: Reuters

Bale cũng có một trận đấu xuất sắc. Cầu thủ xứ Wales thường xuyên có những pha đi bóng thoát khỏi hàng thủ Villarreal, đồng thời là cầu thủ mở tỷ số. Trong tình huống phòng ngự diễn ra ở phút 11, hàng thủ Villarreal không thể ngăn Bale thoát đi và tung cú sút chân phải từ cự ly 16 m.

Những cầu thủ khác của Real cũng không gây thất vọng cho giới hâm mộ. Nhờ sự biến hóa của Isco, Modric và Kroos, đội khách hoàn toàn chiếm ưu thế trong hiệp một. Không chịu kém, hậu vệ cánh Marcelo cũng đem lại niềm vui cho CĐV khi thực hiện cú tạt má ngoài chân trái điệu nghệ cho Ronaldo ghi bàn.

Các cầu thủ áo trắng đều đạt phong độ cao trước chung kết Champions League

Real chỉ chịu giảm nỗ lực khi hiệp hai bắt đầu. Để chuẩn bị cho chung kết Champions League, HLV Zidane chỉ đạo các học trò chơi giữ chân nhiều hơn. Nhà cầm quân người Pháp cũng lần lượt cho Ronaldo, Isco và Modric rời sân.

Tranh thủ cơ hội Real buông bỏ, Villarreal tấn công mạnh mẽ trong hiệp hai. Những pha lên bóng liên tục của đội chủ nhà rốt cuộc cũng khoan thủng được hàng thủ Real ở phút 70. Roger Martinez là người rút ngắn tỷ số xuống 1-2 khi sút cứa lòng chân phải đẹp mắt đưa bóng vào góc cao.

Thi đấu lần đầu tiên cho đội A của Real, thủ môn Luca thể hiện phong độ rất tích cực. Con trai 20 tuổi của Zidane cứu được không ít bàn thua trong hiệp hai, nhất là tình huống tung người đẩy cú sút phạt từ 25 m.

Luca chỉ chịu thua bàn thứ hai khi hàng thủ Real đã bị loại bỏ hoàn toàn. Thoát xuống trống trải sau cú chọc khe, Samuel Castillejo rê qua Luca rồi sút vào lưới trống san bằng tỷ số 2-2. 

Luca (trái) có trận ra mắt thành công ở đội A

Trận cuối La Liga là màn chạy đà thuận lợi của Real cho chung kết Champions League ngày 26/5. Còn một tuần để chuẩn bị, Real sẽ tập thêm vài ngày ở Madrid trước khi tới Kiev đấu với Liverpool.

Sau vòng cuối, đội chủ sân Bernabeu yên vị ở vị trí thứ ba La Liga với 76 điểm. Nhà cựu vô địch kém hai điểm so với á quân Atletico và 14 điểm so với tân vô địch Barca, trong khi hai đội xếp trên đều còn một trận.

(VnExpress)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm