| Hotline: 0983.970.780

Ronaldo: Sinh ra để tỏa sáng ở Champions League

Thứ Tư 11/04/2018 , 06:30 (GMT+7)

Siêu sao của Real Madrid đang là người ghi nhiều bàn nhất tại giải đấu số một châu Âu, với 119 lần lập công. Tuy nhiên, anh còn một kỷ lục nữa cần hướng đến ở sân chơi này, đó là số lần vô địch.

16-48-54_nh_ronldo

Với hai lần vô địch liên tiếp trong hai mùa gần nhất, Cristiano Ronaldo đã nâng số lần đứng trên đỉnh Champions League lên con số 4. Nếu chỉ tính từ giai đoạn giải đấu số một châu Âu mở rộng cho cả các đội không vô địch quốc gia, cựu cầu thủ Man Utd đứng đầu về số lần vô địch. Chỉ có 5 người được xếp chung mâm mới chủ nhân 5 Quả bóng vàng, là Clarence Seedorf, Xavi, Lionel Messi, Andres Iniesta, và Gerard Pique. Thêm một lần đăng quang nữa, Ronaldo sẽ trở thành duy nhất.

Có những huyền thoại bóng đá thế giới vô duyên một cách kỳ lạ với Champions League, chẳng hạn Gianluigi Buffon, đối thủ đêm nay của Ronaldo, hay xa hơn là Lothar Matthaus, Fabio Cannavaro và Ronaldo “béo”, nhưng CR7 sinh ra như là để tỏa sáng ở đấu trường này. 5 lần vào chung kết, anh thắng 4, và hiện là người ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu.

Dù vậy, Ronaldo vẫn cảm thấy chưa đủ, bởi anh chưa phải người vô địch giải đấu số một châu Âu nhiều nhất lịch sử. Cặp đôi hậu vệ huyền thoại của AC Milan, Paolo Maldini và Alessandro Costacurta cùng có 5 lần đăng quang. Họ là trụ cột của cả hai đội hình cách nhau gần 20 năm của Milan, dưới thời Fabio Capello ở thập niên 90 và Carlo Ancelotti những năm 2000. Xét về sự khó khăn để vô địch Champions League, họ gặp nhiều cản trở không kém gì huyền thoại sống người Bồ Đào Nha.

Nhưng Maldini và Costacurta vẫn chưa phải người bước lên đỉnh vinh quang nhiều lần nhất. Vinh dự này thuộc về Francisco Gento, cầu thủ chạy cánh huyền thoại của Real Madrid thập niên 50, 60. Gento 6 lần nâng cao chiếc cup bạc danh giá, trong giai đoạn mà Real thống trị Cup C1, tiền thân của Champions League ngày nay.

Săn tìm những kỷ lục luôn là đích ngắm của Ronaldo ở mọi giải đấu, và việc cân bằng, thậm chí vượt qua Gento chắc chắn là điều xuất hiện trong suy nghĩ của chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Đội tuyển Bồ Đào Nha. Không ai biết Ronaldo có thể chơi bóng đỉnh cao đến năm bao nhiêu tuổi. Nhưng nếu vô địch mùa này, anh chỉ cần một lần đăng quang nữa, điều rất dễ xảy ra với sức mạnh hiện tại của Real, là sẽ chinh phục thêm một cột mốc nữa trong sự nghiệp.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.