| Hotline: 0983.970.780

Bình Định:

Rủ nhau mua thịt heo sạch ủng hộ người chăn nuôi

Chủ Nhật 14/05/2017 , 08:41 (GMT+7)

Suốt 10 ngày qua, 5 điểm bán thịt heo bình ổn giá tại TP Quy Nhơn (Bình Định) luôn thu hút đông đảo các nhà nội trợ đến mua nhằm ủng hộ người chăn nuôi.

Nhiều điểm bán thịt “cháy” hàng sớm hơn dự kiến vì lượng người mua đến nườm nượp.

Theo ghi nhận của PV, sáng 14/5, ngày cuối tuần nên người mua thịt heo tại các điểm bày bán thịt heo sạch, an toàn đặt tại Nhà Văn hóa phường Lý Thường Kiệt (256 đường Tăng Bạt Hổ); trụ sở khu vực 3 phường Lê Lợi (45 đường Phan Bội Châu); Nhà Văn hóa phường Đống Đa (694 đường Trần Hưng Đạo) và tại trụ sở khu vực 1 phường Ngô Mây (66 đường Trần Thị Kỷ) đông hơn những ngày trước đó.

Tại những điểm này, giá từng loại thịt heo được niêm yết cụ thể để người dân đến mua không phải lo lắng về giá đắt hay rẻ: Sườn non chỉ 68.000 đồng/kg; thịt đùi nạc: 63.000 đồng/kg; thịt nạc vai, mông sấn, cốt lết, ba chỉ: 58.000 đồng/kg và chân giò: 48.000 đồng/kg.

Bà Trần Ngọc Yến (81 tuổi)ở phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) vui vẻ cho biết: “So với ở chợ giá thịt heo đắt hơn mà nguồn gốc không rõ ràng, còn ở đây được cơ quan chức năng kiểm định, giá cả rẻ hơn. Tôi mong trong thành phố có nhiều điểm bán thịt heo này để ủng hộ người chăn nuôi trong thời điểm giá heo giảm giá, khiến người chăn nuôi thua lỗ”.

Trong khi đó, tại điểm bán thịt heo bình ổn giá ở số 45 Phan Bội Châu (TP Quy Nhơn) mới chỉ 8h30 đã bán hết sạch thịt.

Theo ông Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, thịt heo được bày bán tại các điểm trên địa bàn TP Quy Nhơn đều được lấy từ các trại chăn nuôi heo trong tỉnh và đã được Bộ NN-PTNT cấp giấy xác nhận chăn nuôi heo đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh thú y. Heo được vận chuyển đến cơ sở giết mổ gia súc tập trung ở thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) và được cán bộ Thú y kiểm tra kỹ trước khi đưa vào giết mổ.

“Chỉ trong ngay đầu tiên thực hiện chương trình bán thịt heo ủng hộ người chăn nuôi, 4/5 điểm bán thịt heo đã bán được hơn 1 tấn thịt heo. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh đang bàn bạc với ngành chức năng TP Quy Nhơn mở thêm nhiều điểm bán thịt heo sạch tại các phường trên địa bàn thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng”, ông Hùng cho hay.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được tại các điểm bán thịt heo bình ổn giá:

08-24-57_1
 

08-24-57_2
 

08-24-57_3
 

08-24-57_4
 

08-24-57_5
 

08-24-57_7
 

08-24-57_8
 

08-24-57_9

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm