| Hotline: 0983.970.780

Rủ nhau vượt biên mua ma túy bán lẻ

Thứ Hai 26/06/2017 , 19:20 (GMT+7)

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, vào lúc 4 giờ 20 phút ngày 25/6, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung, tổ tuần tra Đồn BP A Mú Sung đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng đang vượt biên giới trái  phép vào Việt Nam qua sông Hồng, có mang theo ma túy.

Đối tượng Giàng A Tùng
Đối tượng Vàng A Chác

Tổ tuần tra đã lập biên bản và dẫn giải các đối tượng về Đồn BP để điều tra làm rõ. Tại Đồn BP, các đối tượng khai là: Vàng A Chác, SN 1973, dân tộc Mông, trú tại thôn Nậm Giang 1, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát; Giàng A Tùng, SN 1972, dân tộc Mông, trú tại thôn Na Doong, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Cả hai đối tượng trên là những con nghiện lâu năm trên địa bàn, thường xuyên trộm cắp vặt của người dân. Hai đối tượng đã bàn bạc với nhau vượt biên giới sang Trung Quốc mua ma túy về để  dùng  cho bản thân và bán lẻ cho các đối tượng nghiện trên địa bàn để kiếm lời.

Khi cả hai đối tượng đang vượt biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam thì bị tổ tuần tra biên phòng phát hiện bắt giữ. Khám người của hai đối, tượng tổ tuần tra đã phát hiện 2 gói nilon màu đen, bên trong chứa chất bột khô màu trắng đục, vón cục. Chác và Tùng khai nhận đó là hê rô in (ước chia nhỏ ra bán lẻ được khoảng 100 tép).

Hiện Đồn BP A Mú Sung đã lập biên bản bắt giữ quả tang đối với Vàng A Chác và Giàng A Tùng, thu giữ niêm phòng toàn bộ số chất bột khô màu trắng đục, vón cục để tiến hành trưng cầu giám định vật chứng theo luật định.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.