| Hotline: 0983.970.780

Rủng rỉnh tiền bạc

Thứ Sáu 16/05/2014 , 06:50 (GMT+7)

Nếu giành vé tham dự World cup 2015 diễn ra tại Canada, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ được nhận khoản thưởng lớn chưa từng thấy trong lịch sử, theo thông tin từ LĐBĐVN (VFF).

Do việc đội tuyển CHDCND Triều Tiên bị FIFA phạt, các quốc gia trong khu vực ĐNA gồm cả Việt Nam đã được nhận món quà bất ngờ là suất thứ 5 tham dự VCK World cup bóng đá nữ tại Canada năm 2015.

Tấm vé này được xác định thông qua VCK Asian cup 2014 do Việt Nam làm chủ nhà đăng cai. Đây sớm được dự đoán là cuộc đua tay 3 giữa Việt Nam, Thái Lan và Myanmar, 3 quốc gia có đội nữ mạnh nhất trong khu vực.

Xét về chuyên môn, Thái Lan được đánh giá là nhỉnh hơn Việt Nam, thể hiện qua chất lượng các đường bóng quyết định cũng như khả năng kiểm soát thế trận. Bù lại, Việt Nam có lợi thế là chủ nhà Asian cup 2014, giải đấu hiện đang diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, ngày hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu với đương kim vô địch thế giới Nhật Bản. HLV Trần Vân Phát hôm qua cho biết, dù chắc suất thứ 3 để tham dự trận play-off, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất.
“Thi đấu với Nhật Bản là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho các trận đấu sau này. Tôi sẽ yêu cầu các cầu thủ phải thi đấu với sự tập trung tối đa”, HLV Trần Vân Phát cho biết.

Tại bảng A của Việt Nam, hai vị trí đầu bảng được nhận định khó thoát khỏi tay của Nhật Bản và Úc, hai quốc gia có đội tuyển nữ mạnh của thế giới. Việt Nam vì vậy hướng tới vị trí thứ 3, cạnh tranh với Jordan. Ở trận ra quân diễn ra chiều 14/5, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã hoàn thành mục tiêu này khi đánh bại Jordan với tỷ số 3-1.

Ngay sau trận đấu, VFF đã quyết định thưởng nóng toàn đội 300 triệu đồng. Trả lời báo chí hôm qua, Chủ tịch Lê Hùng Dũng cho biết, đây chỉ là khoản thưởng ban đầu, và VFF sẽ không treo thưởng cho các vòng tiếp theo.

“Chúng tôi sẽ không đưa ra mức thưởng cụ thể, bởi việc này có thể gây áp lực đối với các cầu thủ. Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội rõ rệt như vậy để tham dự một kỳ World cup. Với tư cách Chủ tịch, tôi khẳng định VFF đã và sẽ tạo điều kiện tối đa để đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với phong độ tốt nhất. Về chuyện thưởng, đội cứ giành chiến thắng thì VFF không bao giờ tiếc tiền”, ông Dũng cho biết.

Ông Dũng hôm qua cũng cảnh báo, đội tuyển Việt Nam không được chủ quan sau chiến thắng đầu tiên. “Chúng ta hiện gần như chắc suất play-off, nhưng để giành vé tới World cup thì Việt Nam còn cần phải vượt qua Thái Lan hoặc Myanmar. Đây đều là những đối thủ rất mạnh, có trình độ chuyên môn ngang ngửa với Việt Nam. Đội vì vậy cần phải giữ được sự tập trung lớn nhất”, ông Lê Hùng Dũng nói.

Một nguồn tin từ VFF khẳng định, dù không đưa ra mức thưởng cụ thể nhưng trong trường hợp giành vé tới World cup 2014, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ được thưởng khoản tiền kỷ lục. Trước đây, chuyện tiền thưởng cho đội tuyển nữ luôn là vấn đề gây tranh cãi. Dù lập được nhiều thành tích lớn trong khu vực, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam luôn chịu thua thiệt so với các đồng đội ở đội tuyển nam.

VFF dù nhiều lần muốn cải thiện cho các cô gái, nhưng lại thiếu khả năng tài chính để thực hiện. Lý do bởi đa số các doanh nghiệp đều muốn đầu tư cho đội nam, vốn nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và người hâm mộ.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm