| Hotline: 0983.970.780

Ruộng đất bốc hơi sau dồn điền đổi thửa

Thứ Hai 20/07/2015 , 06:15 (GMT+7)

Chủ trương dồn điền đổi thửa (DĐĐT) để người nông dân từ nhiều thửa ruộng nhỏ, thành 1-2 thửa ruộng lớn, đã được thôn Nam Cường, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội triển khai. 

Song không hiểu vì sao sau đó nhiều nông dân... mất ruộng.

Chỉ trong 2 năm, thôn Nam Cường thay tới 4 Bí thư chi bộ (kiêm trưởng tiểu ban DĐĐT). Hai tiểu ban DĐĐT thay phiên nhau chia ruộng nhưng mỗi lần chia để lại cả mớ bòng bong, dẫn tới mâu thuẫn giữa các hộ gia đình trong thôn xóm.

Trong đơn gửi UBND huyện Mê Linh ngày 15/6/2015, bà Đỗ Thị Mẩu, đội 3, thôn Nam Cường cho biết: Từ năm 1993, gia đình bà được giao 1.519m2 đất ruộng đồng sâu. Khi tiến hành DĐĐT năm 2014, do nhận ruộng ở xa, theo hệ số K+, gia đình bà được giao diện tích 1.995m2.

Nhưng thực trên tế bà mới nhận được 450m2, còn thiếu 1.545m2 (tương đương 4,2 sào). Đến nay đã bước vào vụ lúa mùa 2015 mà gia đình bà vẫn chưa có ruộng. “Nhà tôi có 10 miệng ăn, chỉ sống bằng nghề nông mà không có ruộng thì tính sao đây?”, bà Mẩu khẩn thiết đề nghị.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, thôn Nam Cường có 416 hộ dân, diện tích đất nông nghiệp là 87 ha, năm 2013 đã tiến hành DĐĐT được 36,96 ha. Năm 2014, thôn Nam Cường tiến hành DĐĐT (lần 2), lấy đội 3 làm thí điểm trong 4 đội sản xuất của thôn. Với 121 hộ gia đình, diện tích DĐĐT là 9,83 ha, đội 3 đã qua một đợt DĐĐT nhân dân đã có 2 năm sản xuất ổn định.

Do có một số khúc mắc, lần này, Đảng ủy – UBND xã Tam Đồng và tiểu ban DĐĐT thôn Nam Cường tiến hành ở đội 3, chứ không theo thứ tự luân phiên từ đội sản xuất số 1 đến đội sản xuất số 4. Chính việc DĐĐT từ "khúc giữa" này, lại không tuân thủ nguyên tắc chỉ đạo, đồng thời thiếu sự kiểm tra sâu sát của lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã Tam Đồng nên đã dẫn tới một số gia đình không có ruộng.

Theo Kết luận số 37, ngày 13/2/2014, của UBND huyện Mê Linh, thôn Nam Cường là địa phương có nhiều đơn thư khiếu nại nhất xã Tam Đồng về DĐĐT.
Qua thanh tra, UBND huyện Mê Linh phát hiện, tiểu ban chia sai quy định cho hộ ông Đỗ Văn Chúc 700m2, bà Kiều Thị Bắc 120m2...
Ngoài ra, khi lập phiếu bốc thăm cho các hộ dân, không có phiếu 56, lại có 2 phiếu đánh số 25; khi chia ruộng đã chia nhảy cóc số phiếu 63 và 64...Những việc làm sai của tiểu ban cũ chưa được xử lý, tiểu ban mới lại gây thêm bức xúc trong nhân dân.

Ngoài gia đình bà Đỗ Thị Mẩu, nhiều hộ dân thôn Nam Cường đã có đơn thư khiếu nại gửi đến UBND huyện Mê Linh và Thanh tra TP Hà Nội, đề nghị giải quyết cho họ diện tích đất ruộng còn thiếu: Ông Kiều Văn Mưu thiếu 173m2; bà Nguyễn Thị Sổ thiếu 288m2; ông Tạ Văn Kỳ (tên gọi khác: Đạo) thiếu 442m2; bà Kiều Thị Khuyên thiếu 500m2...

Bà Bùi Thị Thanh, vợ ông Kiều Văn Mưu cho biết, khi tiến hành DĐĐT, tiểu ban đã tự ý cắt đất ruộng của gia đình bà 173m2. Đây là diện tích gia đình được thừa kế từ mẹ chồng đã mất. Tuy nhiên, tiểu ban DĐĐT đã tự ý cắt cho hộ khác là người em của bà.

Sau đó, vợ chồng bà làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng của xã và huyện, UBND xã Tam Đồng phải trả lại số diện tích trên cho gia đình. Bất cập là khi được trả ruộng, gia đình bà phải nhận thửa khác cách xa thửa hiện đang canh tác. Gia đình bà Nguyễn Thị Sổ cũng gặp trường hợp tương tự.

Ngày 1/4/2015, làm việc với bà Kiều Thị Khuyên, ông Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đồng, đã giao trưởng thôn Nam Cường thu 20kg/sào của những hộ cấy vào diện tích của hộ bà Khuyên để trả cho gia đình do vụ xuân không có ruộng. Đại diện tiểu ban DĐĐT thôn Nam Cường hứa: Sau khi nhân dân thu hoạch xong, sẽ tiếp tục DĐĐT chia lại ruộng cho các hộ gia đình (vào tháng 6/2015).

Tuy nhiên, ngày 11/7/2015, khi PV tìm đến gia đình bà Đỗ Thị Mẩu và bà Kiều Thị Khuyên thì cả hai gia đình đều cho biết, họ không nhận được số thóc hỗ trợ 20kg/sào như UBND xã đã hứa, đồng thời cũng chưa nhận được ruộng chia thiếu. 

Ông Kiều Công Hòa, Trưởng thôn Nam Cường, phó tiểu ban DĐĐT thôn Nam Cường, khi trao đổi với chúng tôi cho rằng, điều khó khăn nhất hiện nay là không thể xác định được hộ gia đình nào cấy vào diện tích đất ruộng của gia đình bà Mẩu và bà Khuyên. Vì thế, không thể truy thu được 20kg/sào để trả cho các hộ gia đình, mà cũng không thể lấy thóc từ quỹ công ích của thôn ra để trả.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất