| Hotline: 0983.970.780

Sách đường chín đoạn của Trung Quốc vô giá trị

Thứ Sáu 15/08/2014 , 09:00 (GMT+7)

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định: Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Hành động của Trung Quốc là bất hợp pháp và vô giá trị, không thể thay đổi thực tế nói trên.

* 907 lao động từ Libya về nước

15h ngày 14/8, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ. Trước câu hỏi, đề nghị cho biết phản ứng của Bộ Ngoại giao trước việc Trung Quốc xuất bản cuốn sách đường chín đoạn phi lý? Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định: Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Hành động mà phóng viên vừa nêu của Trung Quốc là bất hợp pháp và vô giá trị, không thể thay đổi thực tế nói trên.

Trả lời câu hỏi của PV đề nghị cập nhật thông tin về công tác đưa lao động Việt Nam tại Libya về nước, ông Lê Hải Bình cho biết: “Những lao động Việt Nam cuối cùng tại các khu vực xảy ra chiến sự đã di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tính đến hết ngày 13/8, đã có 907 lao động Việt Nam về nước và 294 lao động đã rời Libya sang các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập...”.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất