| Hotline: 0983.970.780

Sai luật còn lăng mạ CSGT

Thứ Ba 05/10/2010 , 15:14 (GMT+7)

Không xuất trình được giấy tờ chiếc SH 29Z4 - 6666, tài xế Phương đã bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, theo CSGT, anh này đã có lời lẽ xúc phạm và nhổ nước bọt vào mặt người thi hành công vụ.

Không xuất trình được giấy tờ chiếc SH 29Z4 - 6666, tài xế Phương đã bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, theo cảnh sát giao thông, anh này đã có lời lẽ xúc phạm và nhổ nước bọt vào mặt người thi hành công vụ.

Chiều 4/10, làm việc tại tuyến đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa, Hà Nội), hai cảnh sát giao thông của Đội cảnh sát giao thông số 3 là đại úy Nguyễn Ngọc Dũng và trung úy Quách Anh Tuấn phát hiện chiếc xe SH mang biển tứ quý lưu thông tại đây.

Chiếc xe bị cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ

Nghi ngờ chiếc xe đời mới nhưng mang biển cũ (xe máy đăng ký vài năm gần đây đều mang biển 30), cảnh sát đã kiểm tra hành chính.

Theo trung úy Tuấn, thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Thanh Phương (33 tuổi) không xuất trình được giấy tờ xe nên đã bị lập biên bản vi phạm hành chính. Ngay lập tức, anh Phương có lời lẽ xúc phạm và nhổ nước bọt vào mặt anh Tuấn.

Cảnh sát đã tạm giữ phương tiện để xác minh, làm rõ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất