| Hotline: 0983.970.780

Sai phạm trong SXKD phân bón: Cả “đại gia” và “tiểu gia” đều mắc

Thứ Sáu 08/01/2010 , 09:59 (GMT+7)

Khá nhiều DN SXKD phân bón hiện nay vì lợi nhuận vẫn đang tiếp tục lừa dối nông dân khi công bố tiêu chuẩn một đằng nhưng chất lượng một nẻo. Thanh tra một số Sở NN-PTNT khu vực Đông Nam bộ vừa tiến hành hàng loạt các cuộc thanh tra hoạt động SXKD phân bón trên địa bàn, phát hiện và xử phạt hàng loạt DN vi phạm về chất lượng, nhãn mác.

Ngoài những DN nhỏ bé dạng “tiểu gia” vi phạm thì nhiều DN “đại gia” có tên tuổi hoành tráng cũng cố tình lừa người sử dụng. Một nguồn tin của NNVN tại Đồng Nai vừa cho biết, trong 35 mẫu phân bón vừa được lấy và gửi đến cơ quan chức năng phân tích, có tới 17 mẫu vi phạm về chất lượng (chiếm tỷ lệ 48,57%). Theo đó, các DN vi phạm chủ yếu ở TPHCM, Bình Dương, Long An, Bình Thuận và Đồng Nai…

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.