| Hotline: 0983.970.780

Sản lượng lúa cả nước trong năm nay dự kiến sẽ đạt 45 triệu tấn

Chủ Nhật 28/09/2014 , 15:28 (GMT+7)

Dự kiến sản lượng lúa cả nước năm 2014 đạt khoảng 45 triệu tấn, tăng gần 800.000 tấn, tương đương tăng 1,9% so với năm ngoái.

Trong số đó, riêng vụ lúa Đông Xuân tăng 830.000 tấn, vụ lúa Thu Đông giảm khoảng 300.000 tấn.

Tính đến trung tuần tháng 9, trên địa bàn các tỉnh miền Nam đã thu hoạch được khoảng gần 2 triệu ha lúa Hè Thu, chiếm 93% diện tích xuống giống và bằng 99,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch được gần 1,6 triệu ha, bằng hơn 94 diện tích xuống giống và 101% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù diện tích xuống giống giảm, nhưng do thời tiết tương đối thuận lợi, lúa được giá phần nào khuyến kích nông dân đầu tư, chăm sóc nên năng suất dự kiến tăng khoảng 1,2 tạ/ha, đưa sản lượng toàn vụ tăng nhẹ so với vụ trước.

Đối với lúa Thu Đông , vùng Đồng bằng sông Cửu Long xuống giống đạt hơn 625.000ha, bằng hơn 94% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù các địa phương đều có kế hoạch giảm diện tích lúa Thu Đông so với năm ngoái, nhưng trên thực tế diện tích xuống giống vẫn vượt kế hoạch. Hiện lúa Thu Đông tại đây đã cho thu hoạch khoảng 50% diện tích xuống giống, năng suất tăng khoảng 1 tạ/ha.

Về lúa mùa, cả nước đã gieo cấy đạt gần 1,7 triệu ha, bằng hơn 98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó các tỉnh miền Bắc đạt 1.176 triệu ha, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm trước, riêng các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng gieo cấy đạt 563.800ha, bằng trên 98% cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lúa mùa miền Bắc năm nay gieo cấy trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, đủ nước và được chăm bón hợp lý nên sinh trưởng tương đối tốt và đồng đều.

Tuy nhiên, bão số 3 vừa qua đã gây một số thiệt hại trong vùng bão đi qua. Hiện nay, trà chính vụ đang ở giai đoạn sinh trưởng, làm đòng, trỗ bông; riêng trà sớm và cực sớm đã bắt đầu cho thu hoạch, kịp thời giải phóng đất để trồng cây vụ đông sớm.

Vietnam+

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.