| Hotline: 0983.970.780

Sản lượng muối Sa Huỳnh chỉ đạt 37%

Thứ Sáu 11/08/2017 , 07:40 (GMT+7)

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, niên vụ muối năm 2017 được triển khai đúng kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, do diễn biến thời tiết bất lợi nên đến tháng 5/2017 các hộ diêm dân mới có muối thu hoạch, nhưng sản lượng thu được không đáng kể (do thời tiết thường có mưa dông về chiều và đêm).

Tính đến tháng 6/2017, diện tích sản xuất muối toàn tỉnh là 100ha, sản lượng muối sản xuất được 1.000 tấn, đạt 37% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất muối của tỉnh Quảng Ngãi tập trung ở vùng muối Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. Nghề làm muối ở Sa Huỳnh có truyền thống lâu đời (từ thế kỷ 19) nên người dân gắn bó, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất muối truyền thống.

Đồng muối có tổng diện tích tự nhiên là 144,7ha, trong đó diện tích sản xuất là 111,5ha. Có 2 HTX sản xuất muối, 587 hộ, với 2.898 nhân khẩu, trong đó có 1.157 lao động chính. Tuy nhiên, do hạ tầng vùng muối chưa được đầu tư đồng bộ nên nghề sản xuất muối của diêm dân nơi đây chưa đạt chất lượng, năng suất chưa cao.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.

Bình luận mới nhất