| Hotline: 0983.970.780

Sáng kiến của phụ nữ được tôn trọng

Thứ Năm 20/10/2011 , 11:48 (GMT+7)

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lộc, Trưởng Bộ môn Phòng trừ sinh học - Viện Lúa ĐBSCL được nhận giải thưởng cao quý "Phụ nữ sáng tạo".

Lễ vinh danh “Những phụ nữ sáng tạo của APEC” (tiến sĩ Nguyễn Thị Lộc nhận bằng khen)

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lộc, Trưởng Bộ môn Phòng trừ sinh học - Viện Lúa ĐBSCL được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề cử đi dự Hội nghị APEC diễn ra từ ngày 13 đến 16/9/2011 tại San Francisco (Hoa Kỳ) và nhận giải thưởng cao quý "Phụ nữ sáng tạo". NNVN đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lộc quanh giải thưởng và chuyến đi này.

Thưa bà, vấn đề bình đẳng giới được đề cập như thế nào trong hội nghị lần này?

Hội nghị và Đối thoại cấp cao được chia thành nhiều phiên họp khác nhau. Ngày 13/9/2011 đã diễn ra phiên họp đầu tiên của Cơ chế Đối tác chính sách APEC về vấn đề Phụ nữ và Kinh tế (PPWE). Cơ chế Đối tác mới được thành lập từ tháng 5/2011, do Mạng lưới các đầu mối về giới (GFPN) và Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ trong APEC (WLN) sáp nhập lại.

Mục đích thành lập PPWE nhằm có một cơ chế tổ chức tốt và hiệu quả để kết hợp các vấn đề về bình đẳng giới, phụ nữ và kinh tế cũng như nâng cao ảnh hưởng các vấn đề kinh tế của phụ nữ trong APEC. Nhiệm vụ chính của PPWE là thúc đẩy Khuôn khổ hội nhập phụ nữ trong APEC dựa trên nguyên tắc bình đẳng giới là vấn đề xuyên suốt trong APEC.

PPWE, kết hợp với các tiến trình APEC, sẽ cung cấp phương tiện cho Hội nghị các quan chức cấp cao (SOM) để tiếp tục công việc về các vấn đề ảnh hưởng đến sự trao quyền, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong khu vực APEC.

Các đại biểu nữ đã chia sẻ kinh nghiệm gì để đóng góp cho nền kinh tế khu vực?

Các đại biểu đã thảo luận về việc thúc đẩy những chính sách nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào phát triển kinh tế, cụ thể trong 4 lĩnh vực: Tiếp cận nguồn vốn, tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực và kỹ năng và tham gia lãnh đạo. Đặc biệt, phiên họp đã dành nhiều thời gian thảo luận và góp ý vào dự thảo Tuyên bố San Francisco, đi đến thống nhất về một dự thảo Tuyên bố hoàn thiện hơn với 4 nội dung nêu trên, đáp ứng tốt hơn đối với các nền kinh tế trong khu vực để trình lên các Bộ trưởng APEC.

Theo đề xuất của nước chủ nhà Hoa Kỳ, nội dung mỗi phiên họp là những vấn đề mang tính chuyên môn sâu, được dẫn dắt bởi những báo cáo viên là những chính khách nổi tiếng và lãnh đạo tập đoàn, doanh nhân thành đạt. Những phiên họp chính tập trung vào các chủ đề: Mở rộng cơ hội thị trường cho doanh nhân nữ; phụ nữ và nền kinh tế phát triển bền vững; xây dựng môi trường thúc đẩy việc tăng cường quyền năng và phát triển đội ngũ lãnh đạo nữ trẻ…

 Bà có nhận xét gì về vai trò của phụ nữ trong việc đóng góp vào sự phát triển của các nền kinh tế APEC?

Sự hiện diện của những gương phụ nữ thành công trong nghiên cứu, sáng tạo, công nghệ, quản lý kinh tế, sản xuất, kinh doanh tại hội nghị cho thấy vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ trong các nền kinh tế. Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu và số liệu được trình bày tại các phiên họp cũng cho thấy tiềm năng đóng góp của phụ nữ cho nền kinh tế khu vực vẫn chưa được khai thác toàn diện, đầy đủ; những rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ chính là rào cản đối với sự tăng trưởng và thành công của doanh nghiệp và xã hội.

Các đại biểu đã cùng chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về những chính sách hiện tại và khuyến nghị về việc cần có những hành động cụ thể hơn nữa để mở rộng các cơ hội cho phụ nữ trong các nền kinh tế APEC.

Là một trong hai phụ nữ đại diện cho Việt Nam, cảm nhận của bà về giải thưởng cao quý này là gì?

Trong chương trình Hội nghị năm nay, nước chủ nhà Hoa Kỳ đã có sáng kiến tổ chức buổi lễ vinh danh “Những phụ nữ sáng tạo của APEC”. 21 nền kinh tế thành viên đã chọn ra 21 nhà khoa học nữ là chuyên gia về công nghệ, đã có nhiều thành tích xuất sắc, nhiều công trình sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và 21 doanh nhân có những đóng góp lớn về kinh tế, tạo việc làm và phát triển kinh doanh.

 Buổi lễ đã diễn ra trang trọng với sự chủ trì của bà Michelle Bachelet, Tổng Giám đốc cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ. Hai “Phụ nữ sáng tạo” của Việt Nam là chị Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Cơ điện lạnh REE và tôi đã được Hội nghị vinh danh và trao tặng giải thưởng sáng tạo APEC.

Sau khi tham dự hội nghị, tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của các nước thành viên trong APEC, vai trò, vị trí và những sáng kiến của phụ nữ sẽ ngày càng được tôn trọng và có những đóng góp mạnh mẽ, toàn diện hơn vào nền kinh tế APEC.

Xin cảm ơn bà!

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm